Philippines: Quân đội tìm thấy 1,6 triệu USD bị nhóm khủng bố ‘bỏ quên’

Một khu nhà bị nhóm khủng bố Maute chiếm đóng tại Marawi. Ảnh: Reuters
Một khu nhà bị nhóm khủng bố Maute chiếm đóng tại Marawi. Ảnh: Reuters
TPO - 1,6 triệu USD tiền mặt và séc đã được quân đội Philippines tìm thấy trong một khu nhà từng là nơi chiếm đóng của các phần tử khủng bố thân IS tại thành phố Marawi (đảo Mindanao).

Quân đội Philippines hôm nay, 6/6, tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát lại một số tòa nhà từng là nơi cố thủ của các tay súng bắn tỉa thuộc nhóm Maute, đồng thời khẳng định các phần tử khủng bố thuộc nhóm này đang dần rút lui khỏi thành phố Marawi (đảo Mindanao) sau gần 2 tuần chiếm đóng.

Khi lục soát một trong số các tòa nhà nhóm Maute từng dùng để trú ngụ, các binh sĩ Philippines tìm thấy “một kho tiền” chứa đầy tiền mặt trị giá 52,2 triệu peso (tương đương 1,06 triệu USD) và séc trị giá 27 triệu peso (tương đương 550.000 USD).

“Việc thu hồi số tiền mặt này cho thấy nhóm Maute đang bỏ chay vì lực lượng chính phủ đang mở rộng phạm vi kiểm soát và tập trung vào việc tiêu diệt các phần tử khủng bố”, phát ngôn viên thủy quân lục chiến Philippines, đại úy Rowan Rimas cho biết.

Quân đội Philippines đã điều động trực thăng, xe bọc thép và cả lực lượng lính thủy đánh bộ tới đây để đẩy lùi phiến quân.

Các cuộc giao tranh giữa quân đội và phiến quân Maute ở Marawi đến nay đã khiến hơn 170 người thiệt mạng, hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Cuộc chiến giành lại Marawi kéo dài làm dấy lên mối lo ngại rằng lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang xây dựng một căn cứ trên đảo Mindanao của Philippines.

Các quan chức quân đội nước này cho biết: trong số hàng trăm tay súng chiếm đóng thành phố từ ngày 23/5, có khoảng 40 ngươi mang quốc tịch nước ngoài như Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Ả Rập Saudi, Morocco và Chechnya.

Nhóm khủng bố Maute được cho là đã chuẩn bị cho một cuộc chiếm đóng kéo dài bằng việc dự trữ vũ khí và thực phẩm trong đường hầm, trong các nhà thờ hoặc trường học của người Hồi giáo.

Sở dĩ việc quân đội giành lại quyền kiểm soát thành phố Marawi bị đình trệ là do hàng trăm thường dân vẫn còn mắc kẹt hoặc bị bắt làm con tin tại Marawi.

Hôm Chủ nhật, 4/6, một cuộc đình chiến kéo dài 4 giờ đã diễn ra để các cư dân bị mắc kẹt trong thành phố tranh thủ di tản. Tuy nhiên, cuộc đình chiến bị ngắt quãng bởi tiếng súng bất ngờ vang lên khiến khoảng 500 – 600 thường dân tiếp tục mắc kẹt với nguồn thực phẩm và nước uống ngày càng cạn kiệt. Các quan chức cho biết đã có có 1.469 thường dân được giải cứu khỏi Marawi.

“Trong một vài ngày tới, chúng tôi có thể kiểm soát hoàn toàn tình hình, chúng tôi có thể giải phóng toàn bộ Marawi”, Tham mưu trưởng quân đội Philippines Eduaro Año tuyên bố.

Hôm qua, 5/6, quân đội Mỹ đã bàn giao cho Philippines hàng trăm súng máy, súng lục, súng phóng lựu. Lô vũ khí này, theo thông báo của đại sứ quán Mỹ là vũ khí mới nhằm hỗ trợ Manila chống lại các phiến quân Maute.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.