Philippines bắt tàu cá Trung Quốc ở Biển Đông

Tàu cá Trung Quốc
Tàu cá Trung Quốc
TPO - Theo hãng tin Reuters hôm nay, 7/5, cảnh sát biển Philppines vừa bắt giữ một tàu cá Trung Quốc trên vùng Biển Đông.

Cảnh sát trưởng Niel Vargas của Cơ quan Cảnh sát Biển Quốc gia Philippines, cho hay, lực lượng tuần tra của nước này đã bắt một tàu cá của Trung Quốc vào khoảng 7 giờ sáng 6/5.

Tàu cá Trung Quốc chở theo 11 thuyền viên. Cảnh sát Philippines đã tìm thấy khoảng 500 con rùa trên tàu, một số con đã chết.

Ông Vargas nói thêm, một tàu cá khác của Philippines cùng thuyền viên cũng bị bắt giữ, trên tàu có 40 con rùa. Một số loài rùa biển hiện được pháp luật nước này bảo vệ.

Cảnh sát biển Philippines đã áp giải 2 tàu tới thị trấn Puerto Princesa trên đảo Palawan. Tại đây, những cáo buộc chống lại họ sẽ được đưa ra, ông Vargas nói.

Theo nguồn tin thứ 2 của Philippines, một quan chức hải quân cấp cao (giấu tên), cho biết, có 2 tàu cá Trung Quốc tại khu vực này nhưng một tàu đã trốn thoát.

Tân Hoa Xã của Trung Quốc cũng đưa tin 11 ngư dân mất liên lạc sau khi bị “những người có vũ trang” chặn lại.

Ngư dân trên tàu cá Qiongqionghai 09063, bị một tàu vũ trang không rõ danh tính chặn lại vào lúc 10h sáng 6/5. “Vài người có vũ trang đã lên tàu và bắn 4-5 phát súng chỉ thiên. Sau đó họ đã kiểm soát con tàu”, theo Tân Hoa Xã.

Cũng theo hãng tin này, chính quyền thành phố Quỳnh Hải đã cử các tàu đánh cá khác hoạt động gần đó để tìm kiếm các ngư dân nhưng chưa tìm thấy họ.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.