Phiến quân IS nã tên lửa vào Israel

Ai Cập nâng mức báo động với quân đội ở biên giới vùng Sinai
Ai Cập nâng mức báo động với quân đội ở biên giới vùng Sinai
TPO - Chi nhánh của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Ai Cập, tự xưng là nhóm ở vùng Sinai cho biết, đã bắn 3 quả rốc-két Grad vào khu vực vùng Negev, miền nam Israel.

Trong thông báo phát đi trên mạng, IS cho biết đây là đòn đáp trả việc Israel ủng hộ quân đội Ai Cập.

Giới chức Israel hôm nay (4/7) xác nhận, có 2 quả rốc-két đã bắn xuống Negev vào ngày 3/7, nhưng không gây thương vong về người.

Israel đồng thời cáo buộc phong trào vũ trang Hamas của Palestine đã hỗ trợ chi nhánh IS ở Sinai. Tuy nhiên, Hamas bác bỏ cáo buộc trên.

Vụ tấn công nhằm vào lãnh thổ Israel diễn ra trong bối cảnh IS vừa giao tranh với quân chính phủ Ai Cập ở Sinai. Các tay súng IS đã tấn công vào ít nhất 5 điểm kiểm soát quân sự của Ai Cập, giết hơn 30 binh sĩ, khiến hơn 40 người khác bị thương.

Ai Cập vừa qua đã triển khai lực lượng đáp trả trên vùng một vùng rộng lớn ở Sinai. Cairo đồng thời nâng mức cảnh báo an ninh đối với các lực lượng ở biên giới. Sinai có đường biên giới dài 240km với Israel. 

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.