Phiên chợ 0 đồng đến với người nghèo trong đại dịch COVID-19

Phiên chợ 0 đồng đến với người nghèo trong đại dịch COVID-19
TPO - Ngày 22/4, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) huyện Long Thành và Câu lạc bộ thiện nguyện Hơi ấm nhân sinh đã phối hợp tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” nhằm hỗ trợ cho người nghèo, người bán vé số, công nhân lao động gặp khó khăn trong tình hình dịch bệnh COVID-19.
Phiên chợ 0 đồng đến với người nghèo trong đại dịch COVID-19 ảnh 1

Phiên chợ được bố trí thành các gian hàng nhu yếu phẩm và lương thực để phát miễn phí cho các đối tượng khó khăn.

Phiên chợ 0 đồng đến với người nghèo trong đại dịch COVID-19 ảnh 2

Người đi chợ sẽ được nhận các loại thực phẩm chế biến món mặn, món xào, món canh, trái cây tráng miệng, mì gói… đủ cho một gia đình gồm 4 người ăn/ngày. Mỗi ngày, chợ sẽ hoạt động buổi sáng (7-9 giờ) và buổi chiều (15-17 giờ) và sẽ duy trì đến hết ngày 3/5.  

Phiên chợ 0 đồng đến với người nghèo trong đại dịch COVID-19 ảnh 3

Mỗi lần đi chợ, người dân sẽ rửa tay sát khuẩn, xếp hàng giữ khoảng cách và được cấp các loại phiếu mua hàng. Mỗi buổi hoạt động, ban tổ chức cấp 150 phiếu nhận hàng và 50 phiếu phát sinh.

Anh Huỳnh Thành Đạt, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Long Thành cho biết, nguồn kinh phí hoạt động “Phiên chợ 0 đồng” được thực hiện từ nguồn quỹ đóng góp của CLB, sự ủng hộ của mạnh thường quân. Hàng hóa được cung cấp hàng ngày để đảm bảo tươi mới, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Phiên chợ 0 đồng đến với người nghèo trong đại dịch COVID-19 ảnh 4

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.