Phiên bản mới nhất của tiêm kích J-20 Trung Quốc lần đầu cất cánh

Chiến đáu cơ thế hệ năm J-20 số hiệu "2011" do Trung Quốc sản xuất
Chiến đáu cơ thế hệ năm J-20 số hiệu "2011" do Trung Quốc sản xuất
TPO - Nguyên mẫu chiến đấu cơ thế hệ thứ năm J-20 mang số hiệu “2013” của Trung Quốc, đã lần đầu tiên thực hiện chuyến bay thử nghiệm trước khi sẵn sàng cho việc sản xuất hàng loạt vào năm 2017.  

Trang tin quân sự Vpk dẫn truyền thông Trung Quốc cho biết, chiến đấu cơ thế hệ năm của Trung Quốc J-20 số hiệu “2013” do Công ty Hàng không Thành Đô (CAC) phát triển, đã tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên.

Nguồn tin khẳng định, J-20 số hiệu “2013” là nguyên mẫu sửa đổi mới nhất của dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ năm J-20 do nước này tự chế tạo.

Theo đó, chiến đấu cơ J-20 số hiệu "2013" là dự án hiện đại hóa lần thứ ba. Sự khác biệt chủ yếu của mẫu mới này là trên mũi máy bay chiến đấu không có bộ phận thu áp suất không khí, đặc trưng của các phiên bản trước đó.

Tuy nhiên, các đặc tính hoạt động khác của máy bay không được công bố.

Trước đó, chiến đấu J-20 số hiệu “2011” và “2012” đã tiến hành các chuyến bay bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng Ba và tháng Bảy năm nay.

Ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc đang phát triển song song hai dòng chiến đấu cơ thế hệ thứ năm là J-20 và J-31.

Theo Theo Vpk.name
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.