Phía sau ngôi vương của người Bồ

Cristiano Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha thiết lập nhiều kỷ lục với chức vô địch Euro 2016. Ảnh: AP
Cristiano Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha thiết lập nhiều kỷ lục với chức vô địch Euro 2016. Ảnh: AP
TP - Đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha được thành lập năm 1921 và sau 95 năm, họ mới lên đỉnh châu Âu nhờ chiến thắng 1-0 trước Pháp ở trận chung kết Euro 2016, đêm 10/7.

Bồ Đào Nha là quốc gia thứ 10 được nâng Cup Henri Delaunay sau Liên Xô, Tây Ban Nha (3 lần), Italia, Đức (3 lần), Tiệp Khắc, Pháp (2 lần), Hà Lan, Đan Mạch và Hy Lạp.

Để chạm tay được vào Cup bạc châu Âu, Bồ Đào Nha phải trải qua 35 trận đấu tại Euro tương đương với 3.360 phút, trong đó có 5 trận bán kết và 2 trận chung kết. Chiến thắng của Bồ Đào Nhà đồng nghĩa với việc Anh trở thành đội tuyển đá nhiều trận nhất tại Euro (31 trận) mà chưa một lần đăng quang.

Ở một góc thống kê khác chỉ ra rằng, Bồ Đào Nha rất có duyên với số 7, như số áo của Ronaldo. Họ đã trải qua 7 kỳ Euro (kỳ đầu tiên là 1984), và cả 7 kỳ đều vượt qua vòng bảng tương đương 21 trận (11 trận thắng, 4 trận thua và 6 hòa. Riêng vòng bảng Euro 2016, họ hòa cả 3 trận). 

Tính từ các vòng knock-out, Bồ Đào Nha có thêm 7 trận chơi trong 90 phút (3 trận thua, 4 trận thắng), và 7 trận còn lại phải trải qua 120 phút (3 trận thua -1 trận thua sau loạt luân lưu - và 4 trận thắng -2 trận thắng sau loạt luân lưu). Riêng tại Euro 2016, Bồ Đào Nha phải đá 3 trận hiệp phụ. Trong đó, 2 trận đấu với Pháp và Croatia, họ mở tỷ số do công của một cầu thủ vào thay người, đó là Eder và Quaresma.

Cristiano Ronaldo là cầu thủ đầu tiên chơi hai trận chung kết Euro cách nhau nhiều hơn bốn năm (2004 và 2016). Anh cùng với Michel Platini dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải (9 bàn) và là người duy nhất chơi bốn trận bán kết Euro.

Bồ Đào Nha phải đợi đến phút 80 của trận chung kết với Pháp mới có cú dứt điểm trúng khung thành đầu tiên. Đó là cú sút bóng của Nani từ ngoài vòng cấm. Chưa có đội tuyển nào đá chung kết Euro mà mất nhiều thời gian đến thế cho một cú dứt điểm trúng đích.

Tính từ năm 1980, không thủ môn nào cứu thua nhiều hơn Rui Patricio trong một trận chung kết Euro. Anh có bảy pha cứu thua, bằng với thành tích của Peter Schmeichel trong trận chung kết Euro 1992 với Đức. Patricio thi đấu trọn vẹn 720 phút cho Bồ Đào Nha ở giải năm nay, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.

Bồ Đào Nha chỉ có 73 phút ở thế dẫn bàn đối thủ trong 720 phút thi đấu tại Euro 2016. Đoàn quân của Fernando Santos vào tới bán kết mà không thắng trận nào trong 90 phút.

MỚI - NÓNG