Phía Ngọc Châu xin lỗi vì chưa có bằng đại học

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi out top 16 Miss Universe, Ngọc Châu liên tục bị anti fan chỉ trích. Đại diện công ty mới đây lên tiếng vụ người đẹp Tây Ninh bị cộng đồng mạng công kích "hoa hậu chưa tốt nghiệp đại học".

Tại họp báo ra mắt công bố đại diện Việt Nam tại cuộc thi quốc tế Miss Charm 2023, ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO công ty Unicorp - lên tiếng về lùm xùm Hoa hậu Ngọc Châu chưa có bằng đại học những ngày qua.

Theo ông Bảo Hoàng, thời điểm dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Ngọc Châu ghi vào hồ sơ trình độ học vấn 12/12 và đang theo học tại Đại học Tôn Đức Thắng.

"Ngọc Châu trung thực khi thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Châu chưa tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ sinh học. Thông tin này ban tổ chức biết từ trước và có trao đổi với cô ấy. Ngọc Châu hoàn thành phần lớn các môn học tại trường và đang chọn thời điểm thích hợp để tốt nghiệp", Bảo Hoàng nói.

Phía Ngọc Châu xin lỗi vì chưa có bằng đại học ảnh 1

Ngọc Châu tại Miss Universe lần thứ 71.

Phía Ngọc Châu cho biết đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tất bật chuẩn bị thi Miss Universe nên chưa sắp xếp hoàn thành môn học, đề án hay thực tập. Sắp tới, cô sắp xếp lấy bằng cử nhân đại học.

"Trong thời gian dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, ban tổ chức biết nghề nghiệp của Ngọc Châu là người mẫu. Cô không ghi trong hồ sơ là Cử nhân đại học. Khi thi Miss Universe, Ngọc Châu cũng ghi học vấn tương tự. Cô ấy không gian dối về trình độ học vấn", đại diện Ngọc Châu nói.

Phía công ty quản lý Ngọc Châu đồng thời gửi lời xin lỗi sau mọi hiểu lầm. Ông Bảo Hoàng hy vọng điều này không ảnh hưởng đến tình cảm của khán giả dành cho Ngọc Châu.

Phía Ngọc Châu xin lỗi vì chưa có bằng đại học ảnh 2

MC Thanh Thanh Huyền đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023.

Sau khi out top 16 tại Miss Universe, Ngọc Châu về nước và vướng tin khai gian tốt nghiệp đại học. Cô bị anti-fan chỉ trích "hoa hậu chưa tốt nghiệp đại học" và không xứng đáng vương miện.

Ngoài ra, tại buổi họp báo, công ty giới thiệu đại diện Việt Nam tại Miss Charm là Đặng Dương Thanh Thanh Huyền. Cuộc thi diễn ra tại Việt Nam với 39 đại diện từ các quốc gia.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.