Phi Thanh Vân: Máy móc vẫn chạy tốt chưa cần bảo trì

Phi Thanh Vân: Máy móc vẫn chạy tốt chưa cần bảo trì
TP - Xuất hiện trong chiếc đầm ôm khỏe khoắn nhưng nữ tính và dịu dàng hơn với làn da trắng, mái tóc dài buông xõa, khác với hình ảnh một Phi Thanh Vân bốc lửa, đầy ồn ào với những scandal, tuyên ngôn nóng bỏng vây quanh.

> Phi Thanh Vân: Tôi tiếc cho Vĩnh Thụy
> Phi Thanh Vân: Đừng gọi tôi là ca sĩ

Phi Thanh Vân: Máy móc vẫn chạy tốt chưa cần bảo trì ảnh 1

Bước vào kinh doanh phim

PV: Chị có vẻ là người hay đi ngược trào lưu, khi các cô gái cùng thời đang quay cuồng với da trắng, tóc dài, chị đổi mốt da nâu bóng bẩy. Giờ Phi Thanh Vân lại nữ tính và dịu dàng đến khó tin?

Phi Thanh Vân: Tôi đã bước qua tuổi 30 nên không chọn những cách ồn ào như trước. Giờ đứng ở khía cạnh người làm kinh doanh cần sự điềm tĩnh, chín chắn và nhẹ nhàng. Còn về tính tình vẫn thế “Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”. Tôi chỉ khác ở cách tư duy và giao tiếp.

Tôi muốn chứng minh cho người ta thấy mỗi ngày tôi lớn và trưởng thành hơn, không bao giờ dừng lại một chỗ. Bây giờ nhiều người nhận xét tôi làm việc như một người đàn ông. Và tôi rất hạnh phúc khi nghe như thế.

PV: Từ chối nhiều vai chính trong các phim truyền hình, có nhiều bất mãn với một phim nhựa vừa được công chiếu,Phi Thanh Vân đã nhảy vào lĩnh vực phim nhựa với vai trò giám đốc sản xuất của dự án phim “Cột mốc 23” chuẩn bị khởi động? Phải chăng đây là giai đoạn chị đầu tư sản xuất phim cho thỏa chí của mình?

Phi Thanh Vân: Trong dự án phim nhựa tôi tham gia một vai nhỏ chỉ là để cho vui, và cũng theo giám sát được công việc của mình. Thời gian còn lại tôi muốn tỉnh táo để làm việc lớn. Đầu tư sản xuất phim để sướng ư, điều này chắc khó đó. Tôi là người tỉnh táo. Tôi bắt tay vào sản xuất là đứng ở góc độ của một người làm kinh doanh thấy có lời thì làm.

Phi Thanh Vân: Máy móc vẫn chạy tốt chưa cần bảo trì ảnh 2
 

PV: Chị thấy vui với chức danh mới của mình?Chị có nghĩ là mình đa năng quá, liệu tham gia phim nhựa thời gian ngắn có đủ kinh nghiệm cho chị bước vào vai trò mới?

Phi Thanh Vân: Tôi không thích chữ giám đốc lắm, nó chỉ là một chức danh, gánh nặng và trách nhiệm nhiều hơn. Tôi chỉ nghĩ đến hiệu quả công việc là thấy vui thôi. Tôi làm việc gì cũng luôn có kế hoạch, mỗi năm đều có những cột mốc riêng, ví dụ như muốn giải phẫu thẩm mỹ tôi cũng có kế hoach trước chú không phải muốn mổ là leo lên bàn mổ. Đầu tôi như một máy camera tôi luôn thu lại tất cả những gì diễn ra trong cuộc sống đến lúc cần thì lấy ra dùng.

Tôi không làm việc một cách mơ hồ. Để làm phim nhựa tôi đã tham gia vào lĩnh vực này, kiểu như muốn gặp Bụt thì phải vào chùa. Tất cả đều phải trải qua giai đoạn tập sự, tôi đã học từ rất lâu, cái gì không biết là hỏi. Giống như một nhà đầu tư vậy, khi bạn trang bị đủ vốn sống, kiến thức và cả bằng cấp cho mình, bạn có thể tự tin về vị trí và công việc của mình.

PV: Phim của Phi Thanh Vân sản xuất sẽ mang màu sắc nào?

Phi Thanh Vân: Cuộc sống quá áp lực, tôi sẽ không làm cho khán giả áp lực hơn. Khán giả coi phim Phi Thanh Vân, gặp Phi Thanh Vân sẽ cười nhiều. Mẹ tôi nói “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, tôi đã trải qua quá nhiều thăng trầm nên không muốn tạo cảm giác u buồn sầu thảm , không muốn nhắc đến Phi Thanh Vân là cả một ký ức buồn dạt dào.

PV: Đứng ở một góc độ nhà sản xuất là diễn viên, tiêu chí chọn diễn viên của chị thế nào?

Phi Thanh Vân: Từ ngàn đời này đào đẹp vẫn phải là tiêu chí hàng đầu. Nhưng để đẹp không thì chưa đủ, đẹp mà không có hồn, sáo rỗng thì tôi nghĩ vẫn khó có thể thành công. Làm người diễn viên muốn thành công cũng bắt buộc phải có sự nhạy cảm,rung động và tinh tế.

Phi Thanh Vân: Máy móc vẫn chạy tốt chưa cần bảo trì ảnh 3
 

Để thành công tôi là người dám dấn thân và quyết liệt

PV: Còn ngoài đời, theo chị đâu là sự gợi cảm và quyến rũ của người phụ nữ, một chiếc mũi thon, thân hình chuẩn đã đủ?

Phi Thanh Vân: Ở mỗi độ tuổi người phụ nữ có vẻ đẹp khác nhau. Nhưng theo tôi cái đẹp không phải là đập vào mặt, mà nó phải là toát ra từ tâm hồn. Ở tuổi 18, 19 tôi cũng quan tâm đến chiều cao, sắc đẹp và những đường cong trên cơ thể nhưng đến giờ người phụ nữ mà có sức hấp dẫn chính là người phụ nữ độc lập và tự tin và có duyên (Mà cái duyên này thì không phải sửa là có được).

PV: Vì thế mà gần đây ít thấy chị xuất hiện trong những bộ cánh táo bạo hay những shoot hình nóng bỏng?

Phi Thanh Vân: Ngày xưa mọi người cứ bảo tôi là gây sốc, nhưng hãy nghĩ mà xem, tôi sexy nhưng trên người tôi còn có vải, và là kín đáo nhất rồi đấy.

PV: Bàn một tý về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, chị có thấy vui không khi là người đi đầu cho trào lưu sửa sang ở người mẫu?

Phi Thanh Vân: Đính chính tôi là người đầu tiên bị phát hiện giải phẫu thẩm mỹ và dám công bố. Mà người đầu tiên bao giờ cũng phải đứng mũi chịu sào. Giờ thế hệ cùng thời với tôi đã lên án và đả kích tôi kịch liệt cũng sửa, thế hệ đàn em cũng tân trang hoành tráng.

PV: Gần đây có nhiều ca tử vong vì bơm, tiêm quá độ, có khi nào chị lo lắng đến tác dụng phụ của việc sửa sang này? Chị có tính sẽ tham gia thêm cuộc phẫu thuật nào nữa không?

Phi Thanh Vân: Hiện tại máy móc đang chạy tốt, chưa cần phải bảo trì. Tôi đã quá ớn bàn mỗ, nghĩ đến đã thấy sợ chứ nói gì đến sửa. Tôi thường xuyên đi khám bác sĩ định kỳ, và ăn uống khoa học. Tôi ghét sự ốm đau nó làm tôi thấy yếu đuối.

PV: Chị nghĩ để có sự thành công như hiện nay, việc phẫu thuật thẩm mỹ chiếm bao nhiêu phần trăm thành công?

Phi Thanh Vân: 50% sự thành công là nhờ sửa sang khiến tôi đẹp hơn. NHưng để có được thành công tôi là người dấn thân, quyết liệt và cũng có cả … ăn thua.

PV: Nhiều phóng viên nhận xét rằng, Phi Thanh Vân giờ nhìn xa, suy nghĩ sâu sắc và có vẻ suy nghĩ tích cực hơn nhiều?

Phi Thanh Vân: Để có được sự tích cực này tôi đã trải qua đỉnh cao của sự tiêu cực rồi (cười).

Tôi là người vợ “luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu”.

PV: Trong giới đồn rằng Phi Thanh Vân là người lấn lướt chồng?

Phi Thanh Vân: Chồng tôi là người tuyệt vời, nhưng tôi vẫn… ăn hiếp. Chồng tôi như một con vật cưng, nếu chiều quá thì sẽ hư, thương thì cho roi cho vọt. Đùa thế thôi chứ khi vào công việc quan trọng tôi vẫn nghe lời chồng, bên trong tôi vẫn “luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu”, tôi chỉ ăn hiếp ở bề nổi.

PV: Hình dung Vân thế nào trong vai trò làm vợ? Với cá tính mạnh mẽ như Vân thì khó mà nhường nhịn chồng?

Phi Thanh Vân: Ông xã Vân không đòi hỏi một người vợ là nội trợ phải đảm đang, giặt giữ, dọn dẹp nhà cửa chu đáo nên tôi cũng khiêm tốn trong những việc đó. Nhưng nếu cần thì tôi cũng làm việc bếp núc rất tốt, 25/4 là sinh nhật , cũng là kỷ niệm 8 năm cưới nhau của 2 vợ chồng, tôi sẽ là bếp trưởng chiêu đãi khách. Tôi nghĩ một gia đình hạnh phúc và gắn kết bền lâu thì cả hai đều phải tự gọt giũa những răng cưa, chưa khớp. Không có tình yêu nào đến từ một phía cả.

PV: Thế còn vai trò mẹ kế?

Phi Thanh Vân: Tôi và các con của chồng giống chị và em. Thời gian đầu cũng nặng nề. NHưng thời gian sẽ giúp hàn gắn và thay đổi tất cả. Chúng tôi giờ đã là những người bạn và học hỏi từ nhau rất nhiều. Có lẽ cuộc đời tôi đã có nhiều va chạm, chuyện của chồng không phải lần đầu tiên va vào,. Chắc trước khi có chồng đã gặp nhiều chuyện thê thảm hơn nên việc làm mẹ kế cũng trở thành bình thường.

PV: Cuộc sống của Vân bây giờ có vẻ hoàn hảo?

Phi Thanh Vân: Không có gì là hoàn hảo, ông trời không cho ai hết bao giờ. Viên kim cương 10 triệu đô còn không hoàn hảo nữa huống hồ tôi. Tôi vẫn mong đợi những đứa con.

PV: Nhìn ngoại hình và tính cách của Vân có vẻ khác xa nhau nhiều?

Phi Thanh Vân: Ngoại hình là đã sửa rồi. Còn qua thời suy nghĩ hời hợt, cuộc sống trôi nhanh và mọi thứ diễn ra khó lường nên phương châm sống của tôi là “làm việc hết mình và chơi thỏa thích”. Nhưng làm gì làm thì phải có hậu và kế hoạch sắp tới của tôi sẽ là thành lập một quỹ từ thiện hoạt động vì cộng đồng.

PV: Thế còn kế hoạch đi hát của chị, khá nhiều khán giả phản ứng với ca khúc “Da nâu” của chị?

Phi Thanh Vân: Không có điều gì mà không có sự hy sinh, nếu tôi muốn làm những show hoành tráng về ca nhạc tôi phải ở trong môi trường đó. Vả lại, tôi chỉ làm diễn viên đi hát chứ không làm ca sĩ. Đi hát không phải là cái nghề, nó là một cuộc dạo chơi nhưng nó không phải là để bắt bướm hái hoa, mà với tôi đó là một lớp học và tôi học được rất nhiều từ đó. Và kết thúc khóa học tôi sẽ có show biểu diễn hoành tráng.

PV: Chị đã hài lòng với vị trí hiện nay?

Phi Thanh Vân: Tôi là người đi lên từ xuất phát điểm thấp. Tôi quý trọng những gì mình đang có và sẽ cố gắng đi lên cao nữa. Nhưng tôi không chạy theo danh vọng hảo, ở tuổi 25 tôi đã nhận ra rằng việc chạy theo danh vọng ảo sẽ làm khổ mình. Giờ tôi đã có suy nghĩ mở và luôn giải phóng mình khỏi những tiêu cực.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.