Phi công rơi khỏi trực thăng khi bay, nghi tự tử

Trực thăng Agusta A-109. Ảnh minh họa: Getty Images
Trực thăng Agusta A-109. Ảnh minh họa: Getty Images
TPO - Một phi công người Bỉ đã tử vong sau khi rơi khỏi trực thăng quân sự từ độ cao 1.300m. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy viên phi công nói trên có thể đã... tự nhảy khỏi máy bay trong khi không đeo theo dù.

Sự cố hi hữu trên xảy ra hôm 3/9, khi một nhóm binh sĩ trình diễn nhảy dù từ trực thăng Agusta A-109 nhằm chào mừng thành lập tiểu đoàn bộ binh số 4 tại Amay, tỉnh Liege (Bỉ).

Theo tờ Telegraph, sự việc bắt đầu khi phi công lái phụ trên chiếc Agusta A-109 rời mắt khỏi bảng điều khiển để giám sát ba binh sĩ khác trình diễn nhảy dù.

Sau khi đảm bảo rằng nhóm binh sĩ nhảy dù đã hạ cánh an toàn, phi công lái phụ mới bất ngờ phát hiện phi công lái chính đã biến mất một cách bí ẩn. Cánh cửa máy bay cạnh ghế phi công lái chính mở toang, đường dây liên lạc giữa người này với các thành viên phi hành đoàn khác cũng bị cắt đứt. 

Phi công lái phụ vội nhào tới kiểm soát máy bay và điều khiển chiếc Agusta hạ cánh an toàn.

Theo giới truyền thông bỉ, viên phi công lái chính của chiếc Agusta được phát hiện đã tử vong sau khi rơi tự do từ độ cao 1.300m mà không có dù.

Phi công rơi khỏi trực thăng khi bay, nghi tự tử ảnh 1

Thi thể phi công lái chính được lực lượng cứu hộ tìm thấy sau một ngày tìm kiếm. Ảnh: AFP

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy có thể phi công nói trên đã tự nhảy khỏi máy bay. "Đây có thể là một vụ tai nạn, hoặc cũng có thể là hành động tuyệt vọng có chủ đích", một nguồn tin cho biết. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.