Phi công ngủ quên, TGĐ Vietnam Airlines nói gì?

Phi công ngủ quên, TGĐ Vietnam Airlines nói gì?
TP - Liên tiếp mấy ngày qua, thông tin về VN Airlines khiến nhiều người giật mình: 2 phi công ngủ quên khi đang... lái máy bay, mất liên lạc với mặt đất cả tiếng đồng hồ. 2 phi công khác bị giữ tại Úc và  Singapore.

Theo một số tờ báo, việc phi công ngủ quên xảy ra trên chuyến bay VN545 Hà Nội - Frankfurt (Đức) mang số hiệu A149 (Vietnam Airlines).

Tiền phong đã liên lạc với ông Nguyễn Xuân Hiển - Tổng Giám đốc VNA. Ông Hiển khẳng định không có chuyện 2 phi công này ngủ quên đến nỗi mất liên lạc như một số tờ báo đã nêu.

Việc không liên lạc được với mặt đất là do mất sóng HF (tần số sai) chỉ trong một thời gian nhất định. Báo chí nói như vậy sẽ khiến cho hành khách đi máy bay hoang mang. Việc mất sóng liên lạc như vậy là bình thường.

Tuy nhiên, VNA cũng đã đình chỉ bay đối với 2 phi công này và bắt học lại quy chế bay, cũng như cách xử lý những tình huống phức tạp.

Ông Hiển không nói rõ sẽ xử lý những phi công này ở mức độ nào. Có thể, trong tuần tới, 2 phi công này mới được bay trở lại.

Khi được hỏi về chất lượng phi công Việt Nam, ông Hiển nói: Đội ngũ phi công Việt Nam có trình độ cao so với thế giới, đáp ứng yêu cầu bay và tiêu chuẩn của Hiệp hội Hàng không quốc tế. Hơn nữa, hằng năm các phi công vẫn được cử ra nước ngoài rèn luyện kỹ năng bay và có thi kiểm tra tay nghề.

PV Tiền phong cũng đã liên lạc với một lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam để xác minh thông tin máy bay mất liên lạc.

Vị này cho biết, chưa xác định do ngủ quên hay do lỗi kỹ thuật. Cục Hàng không Việt Nam mới chỉ nhận được báo cáo rút kinh nghiệm vụ việc từ VNA.

Theo báo cáo này thì lỗi này hoàn toàn là do phi công không chấp hành đúng quy trình khai thác.

Vị lãnh đạo Cục Hàng không nói: Không thể chấp nhận báo cáo như thế này, mà yêu cầu VNA cần làm rõ hơn. Nếu mất sóng thật thì phải trình những thông tin từ hộp đen máy bay. Cục không chấp nhận kiểu báo cáo rút kinh nghiệm.

 Ban Tiêu chuẩn an toàn bay đã có văn bản đề nghị VNA báo cáo rõ việc này nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi.

Trong chuyến đi nước ngoài vừa rồi, chủ yếu ông Nguyễn Xuân Hiển đi họp với Hiệp hội Hàng không quốc tế, trong đó có nội dung, các hãng hàng không, đến năm 2008 bắt buộc phải bán vé điện tử; chứ không phải đi giải quyết những vụ việc như báo chí phản ánh.       

Mấy ngày vừa qua, báo chí cũng đưa tin về sự cố xảy ra với  2 phi công khác: Một là Trần Đình Đang bị giữ tại Úc vì có hành vi vận chuyển trái phép 500.000 USD ; một phi công khác bị giữ tại Singapore vì nghi quấy rối tình dục.

Cuối ngày hôm qua (11/6), đại diện của VNA thừa nhận: Việc phi công Trần Đình Đang bị bắt giữ tại Úc là có thật. Nguyên nhân xác định ban đầu là phi công này vi phạm quy định hải quan của Úc. Nhưng phi công Đang có mang 500.000 USD hay không, VNA chưa được phía Úc thông báo chính thức nên chưa có căn cứ trả lời chính xác.

Hiện nay, VNA đang tích cực phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Văn phòng đại diện VNA tại Úc để bảo vệ quyền lợi cho công dân Việt Nam. Còn xử lý vi phạm như thế nào đối với phi công này sẽ giải quyết sau.

Vụ phi công Nguyễn Đình Hồng bị giữ tại Singapore đã được giải quyết cách đây hơn 2 tháng. Lần đó, phi công Hồng sang Singapore tập huấn bay, do bất đồng ngôn ngữ nên cô nhân viên khách sạn theo đạo Hồi nhầm tưởng Hồng quấy rối tình dục.

Khi ra tòa, mọi việc mới sáng tỏ và được phán quyết là do ngôn ngữ bất đồng và không bị xử phạt gì. Hiện nay, viên phi công này đã trở lại làm việc bình thường. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.