Phelps là VĐV bơi lớn tuổi nhất đoạt HC vàng cá nhân ở Olympic

Phelps tiếp tục xác lập những kỷ lục mới tại Olympic. Ảnh: Reuters.
Phelps tiếp tục xác lập những kỷ lục mới tại Olympic. Ảnh: Reuters.
Chiến thắng ở nội dung 200m bướm giúp kình ngư 31 tuổi xác lập một kỷ lục mới ở Thế vận hội.

Michael Phelps đang sở hữu 21 HC Vàng và 25 huy chương các loại - những con số vượt trội so với phần còn lại trong lịch sử Olympic. Kình ngư này đã tham dự ba nội dung ở Thế vận hội năm nay và toàn thắng, trong đó có hai nội dung đồng đội là 4x100m tiếp sức và 4x200m tiếp sức.

Ở tuổi 31, Phelps là VĐV bơi lội nhiều tuổi nhất chiến thắng ở một cuộc đua cá nhân tại Olympic, khi giành HC vàng 200m bướm tại Rio de Janeiro. 200m bướm cũng là nội dung mà anh từng hai lần chiến thắng ở các kỳ Thế vận hội Athens 2004 và Bắc Kinh 2008. 

Phelps đang sở hữu 12 HC vàng cá nhân, và vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích khi tham dự hai nội dung còn lại, 100m bướm và 200m hỗn hợp cá nhân.

Thành tích mới nhất của Phelps tại đường đua 200m bướm là một phút 53 giây 36, chỉ hơn người về nhì Masato Sakai (Nhật Bản) 0,04 giây. Đây là cách biệt nhỏ nhất giữa hai người về nhất và về nhì trong lịch sử nội dung bơi 200m bướm tại Olympic.

Chiến thắng ở nội dung bơi 200m tự do tiếp sức là lần thứ tư liên tiếp đội tuyển Mỹ giành HC Vàng ở nội dung này. Phelps và đồng đội Ryan Lochte trở thành hai kình ngư đầu tiên bốn lần vô địch nội dung này.

Thành tích này giúp Lochte vượt qua Mark Spitz và Matt Biondi, trở thành VĐV bơi lội nam thành công nhất lịch sử Olympic sau Michaek Phelps với 12 chiếc huy chương. Cuộc so tài giữa Lochte và Phelps tại chung kết 200m cá nhân hỗn hợp hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.