Phẫu thuật thành công cho chú gấu lưỡi to như quả bóng chuyền

Chú gấu Nyan Htoo mắc bệnh lạ khiến lưỡi của chú dài chạm đất.
Chú gấu Nyan Htoo mắc bệnh lạ khiến lưỡi của chú dài chạm đất.
TPO - Dailymail đưa tin, chú gấu tên Nyan Htoo vừa trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đồng hồ để loại bỏ khối u khổng lồ khiến lưỡi của Htoo dài chạm đất.

Htoo cùng với anh em của chú  được một ngôi chùa ở Myanmar giải cứu khi các chú đang bị đưa sang Trung Quốc. Sau khi được giải cứu, Htoo mắc một căn bệnh quái lạ không rõ nguyên nhân khiến lưỡi của chú ngày càng lớn.

Phẫu thuật thành công cho chú gấu lưỡi to như quả bóng chuyền ảnh 1

Chú gấu tội nghiệp có chiếc lưỡi khổng lồ.

Mới đây, một nhóm các chuyên gia đã tới Myanmar, phối hợp với các bác sỹ thú y địa phương thực hiện ca phẫu thuật tách khối u khổng lồ ra khỏi lưỡi của chú.

Năm ngoái, Htoo trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên. Dù ban đầu chú hồi phục khá tốt nhưng khối u lại càng ngày càng phát triển lớn hơn khiến lưỡi chú dài chạm cả đất.

Phẫu thuật thành công cho chú gấu lưỡi to như quả bóng chuyền ảnh 2

Htoo sau khi phẫu thuật lấy khối u khỏi lưỡi chú.

Dù Htoo vẫn khỏe mạnh và chơi đùa bình thường với anh em của mình nhưng đến tháng 6/2017, tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của Htoo.

Sau nhiều cuộc kiểm tra, các bác sỹ kết luận Htoo có thể mắc chứng elephantiasis (phù chân voi) do muỗi đốt. Bệnh này khá phổ biến với người ở Myanmar nhưng chưa bao giờ được ghi nhận ở loài gấu.

Phẫu thuật thành công cho chú gấu lưỡi to như quả bóng chuyền ảnh 3

Htoo chơi đùa cùng với anh em của mình.

Nhóm các chuyên gia cho biết, chú phục hồi rất tốt sau ca phẫu thuật gần đây và họ hi vọng Htoo sẽ sớm trở về cuộc sống bình thường.

Ông Heather Bacon, thuộc Trung tâm Quốc tế về Chăm sóc Động vật Jeanne Marchig thuộc Trường Thú y Edinburgh’s Royal cho biết: “Nhờ sự nhiệt tình và tận tâm của tất cả những người tham gia dự án hơp tác này, chúng tôi đã có thể cải thiện được chất lượng cuộc sống của Nyan Htoo. Chúng tôi hi vọng sẽ tiếp tục công việc của mình ở Myanmar để thúc đẩy chăm sóc động vật và đào tạo thú y”.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.