Phạt tù thiếu niên Trung Quốc sắm búa đi cướp ngân hàng

Zhang Ze Ming tại phiên toà.
Zhang Ze Ming tại phiên toà.
TPO - Nhập cảnh vào Việt Nam du lịch, một thiếu niên Trung Quốc bị mất đồ đạc. Quẫn trí, thiếu niên này đã sắm búa vào một ngân hàng để cướp tiền.

Theo đó, Zhang Ze Ming (SN 1999, ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam ngày 28/10/2015 và du lịch tại Hà Nội. Tối cùng ngày, Ming ăn tối tại một cửa hàng gần công viên nước Hồ Tây.

Ăn xong, Ming phát hiện đồ đạc của mình đã bị mất gồm túi xách, ba lô bên trong có hộ chiếu, thẻ ngân hàng và 2000 nhân dân tệ. Đêm đó, Ming phải ngủ tại ghế đá ở công viên.

Do túng quẫn, Ming nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền về nước. Lập tức, Ming dùng số tiền còn lại mua một chiếc búa, khẩu trang cùng găng tay để thực hiện ý đồ.

Sáng 29/10/2015, Zhang Ze Ming tới một ngân hàng tại phố Hàng Đậu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để cướp tiền. Đối tượng nói với giao dịch viên tại đây bằng tiếng nước ngoài nên chị này không hiểu bèn đưa giấy, bút cho Ming.

Ming viết “Give me 10.000.000 dong” dịch ra tiếng Việt là “đưa tôi 10 triệu đồng”. Nhân viên ngân hàng đã nhanh trí gọi điện thoại nhờ các nam đồng nghiệp hỗ trợ. Khi phát hiện nhân viên ngân hàng gọi điện, đối tượng dùng búa đập liên tục vào bàn và hét lên bằng tiếng nước ngoài.

Ngay lập tức, các nam nhân viên ngân hàng đã có mặt khống chế đối tượng. Một lát sau, lực lượng công an sở tại có mặt giải quyết sự việc.

Nhận thấy đối tượng là người vị thành niên, lại bị mất hết đồ đạc tài sản nên ngày 29/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Zhang Ze Ming 10 tháng tù vì tội cướp tài sản.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.