Phát triển làng rắn Lệ Mật thành làng nghề

Làng rắn Lệ Mật được đề xuất đưa vào quy hoạch phát triển du lịch sinh thái - Ảnh: Minh họa
Làng rắn Lệ Mật được đề xuất đưa vào quy hoạch phát triển du lịch sinh thái - Ảnh: Minh họa
TPO - Nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, Tổng công ty Du lịch Hà Nội vừa đề xuất được nghiên cứu lập quy hoạch khu làng nghề kết hợp du lịch sinh thái tại làng nghề rắn Lệ Mật, phát triển khu làng nghề này thành một địa điểm du lịch độc đáo.

Nhận được đề xuất của Tổng Công ty Du lịch, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đã có ý kiến chỉ đạo về việc nghiên cứu quy hoạch Khu làng nghề kết hợp du lịch sinh thái tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, theo đề xuất của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.

Trước đó, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội có văn bản đề nghị nghiên cứu quy hoạch Khu làng nghề kết hợp du lịch sinh thái tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Văn bản của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cho biết, sau khi rà soát các làng nghề truyền thống của Hà Nội được biết tại khu vực phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội có khu đất diện tích khoảng 11,4ha thuộc ô quy hoạch C. 12/CXKO, Quy hoạch phân khu N10 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chức năng quy hoạch ô đất là cây xanh khu ở. Ô đất nằm trên địa bàn làng nghề rắn Lệ Mật.

Trên cơ sở mong muốn được duy trì, phát triển các làng nghề truyền thống theo đúng chủ trương của thành phố Hà Nội, đồng thời, xét thấy đây là một yếu tố phụ trợ, góp phần vào sự phát triển chung của ngành du lịch Hà Nội, Tổng Công ty mong muốn được nghiên cứu lập quy hoạch Khu làng nghề kết hợp du lịch sinh thái, với mục tiêu khai thác, phát triển khu làng nghề Lệ Mật thành một địa điểm du lịch độc đáo, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Việc nghiên cứu quy hoạch Khu công viên làng nghề kết hợp du lịch sinh thái không những góp phần vào việc duy trì làng nghề rắn Lệ Mật truyền thống, mà còn góp phần hoàn thiện quy hoạch khu vực, đóng góp vào ngân sách địa phương và tạo thêm công ăn việc làm cho người dân trong khu vực.

Để hiện thực hóa ý tưởng nêu trên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng giao Sở QHKT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu đề nghị của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tại văn bản nêu trên, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.