Phát triển kỹ năng cho sinh viên để trở thành công dân số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 30/8, Thành Đoàn, Hội Sinh viên TP Hà Nội phối hợp với trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tổ chức “Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), máy học (machine learning), robotics”.

Tại diễn đàn, các nhà khoa học trẻ là giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn Hà Nội được nghe các chuyên gia trao đổi về các chuyên đề liên quan đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, máy học (machine learning), công nghệ rô-bốt (robotics).

Phát triển kỹ năng cho sinh viên để trở thành công dân số ảnh 1

Các bạn sinh viên tại hội thảo

Phát biểu tại chương trình, anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của nguồn nhân lực trẻ đến từ các bạn học sinh, sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số và công nghiệp 4.0.

Cho rằng những người trẻ, trong đó có các bạn sinh viên là những người năng động, có khả năng tiếp thu nhanh các kiến thức mới, anh Hưng mong các bạn sinh viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ, trở thành những “công dân số” đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

Phát triển kỹ năng cho sinh viên để trở thành công dân số ảnh 2

Anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội phát biểu tại chương trình

Trao đổi về Xu hướng chuyển đổi số cho Smart City tại Việt Nam, TS. Đỗ Xuân Thu (Đại học Công nghệ GTVT - Chuyên gia về Smart City) cho hay, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia, việc phát triển đô thị thông minh cũng chính là quá trình thực hiện chuyển đổi số trong phạm vi đô thị, thành phố đó. “Nói cách khác, phát triển đô thị thông minh không thể tách rời mà phải gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số tại địa phương”, TS. Thu nói.

TS. Đỗ Xuân Thu cũng chỉ ra những cơ hội và thách thức trong việc ứng dụng các công nghệ thời nay; định hướng, đề xuất cho việc thực hiện chuyển đổi số đạt được hiệu quả trong thời gian tới.

Phát triển kỹ năng cho sinh viên để trở thành công dân số ảnh 3

Các chuyên gia trao đổi tại hội thảo

Trao đổi về Robotics và xu hướng phát triển, TS. Dương Quang Khánh (Đại học Công nghệ GTVT - Chuyên gia về Robotics và Tự động hóa) cho biết, robot được sử dụng trong cộng đồng giáo dục, khoa học và nghiên cứu để tạo ra nền tảng thu thập và phân tích thông tin chính xác, phát triển công nghệ mới và giáo dục thế hệ tương lai.

TS. Khánh cũng chia sẻ và định hướng cho sinh viên về những điều kiện cần thiết cho quá trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao, những yêu cầu đặt ra với những công dân số tương lai đối với tầm nhìn chung của đất nước.

Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế tri thức, của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực của thị trường lao động, việc nâng cao kỹ năng, phát triển các kỹ năng số mới cho người lao động hay nói cách khác là thế hệ sinh viên tương lai là cần thiết.

Điều này giúp tăng cường khả năng thích ứng và chống chịu với các cú sốc kinh tế và xã hội đang tác động mạnh mẽ đến cơ cấu việc làm. Từ đó, tạo cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2025, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; đưa Hà Nội trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo dẫn đầu của cả nước.

MỚI - NÓNG