Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN lần thứ 9:

Phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ

Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN lần thứ 9 tại Campuchia. Ảnh: Trung Hiếu.
Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN lần thứ 9 tại Campuchia. Ảnh: Trung Hiếu.
TP - Trong 2 ngày 4 và 5/6, Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN lần thứ 9 (AMMY 9), Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN+3 lần thứ 5 diễn ra tại Siem Reap, Campuchia.

Hội nghị có sự tham dự của Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh, Bộ trưởng Thanh niên, quan chức cao cấp về thanh niên đến từ 10 nước ASEAN và ba nước Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản). Đoàn đại biểu Việt Nam do Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam dẫn đầu tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị.

Hội nghị lần này tập trung thảo luận và đề xuất các lĩnh vực ưu tiên: Đào tạo kỹ năng nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, phát triển đội ngũ doanh nhân trẻ và lãnh đạo trẻ, tăng cường các chương trình thanh niên tình nguyện trong khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN được tổ chức luân phiên hai năm một lần tại các nước ASEAN; kết quả của AMMY được báo cáo tại Hội nghị cấp cao ASEAN. AMMY 9 do Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia tổ chức và đây là lần đầu tiên Campuchia đăng cai hội nghị này. Hội nghị là dịp quan trọng để các Bộ trưởng Thanh niên ASEAN thảo luận về các vấn đề liên quan đến phát triển và hợp tác thanh niên; đồng thời cùng đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy vai trò đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN 2015.

Chủ đề của AMMY 9 là Thanh niên chung tay xây dựng cộng đồng ASEAN. Đây là chủ đề nhận được sự đánh giá cao từ các nước thành viên ASEAN, trong bối cảnh ASEAN đang nỗ lực hướng tới việc hiện thực Cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.