Phạt nam sinh 7 năm tù vì tội giết người

Nguyễn Hữu Toàn trước vành móng ngựa.
Nguyễn Hữu Toàn trước vành móng ngựa.
TPO - Ngày 18/8, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 7 năm tù đối với Nguyễn Hữu Toàn (SN 2000, xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) vì tội giết người. Nạn nhân là Đặng Phương Nam (SN 1999, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, khoảng 17h ngày 1/2/2016, Toàn cùng Đỗ Trọng Kiệt, Tống Trần Quốc Bảo (cùng học trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Cư Mgar) học xong đi về. 

Khi đến cổng trường thì bị Đặng Phương Nam, Trần Việt Hưng (SN 1999), Nguyễn Văn Huy Hoàng (SN 2000) chặn đánh. Hai nhóm lao vào xô xát. 

Trong lúc hoảng loạn, Toàn mở cặp lấy dao đâm một nhát vào lưng Nam. Sau khi đâm Nam, Toàn cất dao vào cặp thì bị người dân bắt giữ. 

Nạn nhân Nam được mọi người chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Tại cơ quan công an, Toàn đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.