Phát huy tốt hơn mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 9/6, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị thông tin tuyên truyền đối ngoại quý II năm 2022 với chủ đề "Quan hệ ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, quan hệ Việt Nam - Lào và quan hệ Việt Nam - Campuchia".

Dự Hội nghị thông tin tuyên truyền đối ngoại quý II năm 2022 có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Cùng lãnh đạo, cán bộ làm công tác đối ngoại của các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.

Phát huy tốt hơn mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia ảnh 1

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tâm, Vụ trưởng Vụ Lào - Campuchia, Ban Đối ngoại T.Ư Đảng trao đổi về chủ đề "Quan hệ ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, quan hệ Việt Nam - Lào và quan hệ Việt Nam - Campuchia".

Theo đó, các đại biểu được giới thiệu về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào - Campuchia; quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong giai đoạn 2017 - 2022; quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2017 - 2022...

Qua đó, các đại biểu được trang bị thêm nhiều thông tin góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; nắm vững những vấn đề cơ bản của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa ba nước.

Phát huy tốt hơn mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia ảnh 2

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, Ban Bí thư T.Ư Đoàn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng duy trì và phát huy tốt hơn tình hữu nghị, nhất là tình hữu nghị thanh niên giữa Việt Nam - Lào - Campuchia.

Anh Huy đề nghị các tỉnh, thành Đoàn cần thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại thanh niên giữa Việt Nam với Lào và Campuchia; đặc biệt, năm nay có nhiều hoạt động triển khai thực hiện Năm đối ngoại với hai nước, các tỉnh, thành Đoàn thực hiện tốt các kế hoạch của T.Ư Đoàn và các nội dung đã lên kế hoạch.

MỚI - NÓNG