Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong năm Kỷ Hợi 2019

Anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam và anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng Lợn vàng cho đại diện các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Đoàn năm Kỷ Hợi 2019
Anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam và anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng Lợn vàng cho đại diện các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Đoàn năm Kỷ Hợi 2019
TPO - Ngày 11/2, tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức gặp mặt xuân Kỷ Hợi 2019 và chúc Tết cán bộ, công nhân viên chức, người lao động các Ban, đơn vị và các đơn vị sự nghiệp của T.Ư Đoàn. Ban Bí thư T.Ư Đoàn hy vọng các đơn vị, cán bộ cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhất, thành công nhất, sáng tạo nhất chủ đề năm Thanh niên tình nguyện; Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ; Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ngày 11/2 (mùng 7 Tết Kỷ Hợi 2019), tại Hà Nội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức gặp mặt xuân Kỷ Hợi 2019 và chúc Tết cán bộ, công nhân viên chức, người lao động các Ban, đơn vị và các đơn vị sự nghiệp của T.Ư Đoàn.

 Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động Cơ quan T.Ư Đoàn và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe. Đồng thời cho biết, năm Kỷ Hợi 2019 với chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện, nhiều phần việc, công việc hứa hẹn chờ đón phía trước.

 Ban Bí thư T.Ư Đoàn hy vọng các đơn vị, cán bộ cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt nhất, thành công nhất, sáng tạo nhất chủ đề năm Thanh niên tình nguyện; Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ; Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong năm Kỷ Hợi 2019 ảnh 1 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại chương trình

 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho rắng, nhiều đề án, chương trình đã xác định, ban hành trong năm 2018 là tiền đề cho cả nhiệm kỳ sẽ được triển khai trong năm 2019, hứa hẹn nhiều giải pháp, hoạt động hiệu quả đáp ứng được yêu cầu, mong mỏi của đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước, cũng như sự kỳ vọng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự phát triển của tổ chức Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

 Ban Bí thư tin rằng sự thành công của năm Kỷ Hợi 2019 sẽ là sự cộng hưởng từ những nỗ lực, cố gắng, phấn đấu của từng thành viên trong cơ quan, của từng đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, từ đó tạo động lực, khí thế để tất cả các cơ sở Đoàn cả nước cùng góp sức thực hiện thành công những nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung đã xác lập của cả tổ chức Đoàn, cũng như trong từng nội dung các đơn vị đã xác lập.

Tại chương trình, anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam và anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng Lợn vàng cho đại diện các ban, đơn vị cơ quan Trung ương Đoàn năm Kỷ Hợi 2019 với kỳ vọng sẽ tích được nhiều nỗ lực, thành công trong năm Kỷ Hợi 2019.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.