Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo cán bộ, sĩ quan trẻ

Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo cán bộ, sĩ quan trẻ
TPO - Ngày 15/6, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức toạ đàm "Cán bộ, sĩ quan trẻ Bộ Tổng Tham mưu kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng" với sự tham dự của 80 cán bộ, sĩ quan trẻ trong Bộ Tổng tham mưu. Đại tá Chu Văn Đoàn -  Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu chủ trì toạ đàm.

Theo báo cáo đề dẫn, toàn bộ đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ trong Bộ Tổng tham mưu đều được đào tạo cơ bản ở các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội, nhiều người được đào tạo tại nước ngoài. Tất cả cán bộ, sĩ quan trẻ là đảng viên.

Trong những năm qua, các cán bộ, sĩ quan trẻ tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Trong hai năm 2016-2017 có 39 cán bộ, chiến sĩ tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân và đạt nhiều giải cao; có người nhận danh hiệu Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân, toàn quốc; Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân.

Đặc biệt, có 146 cán bộ, sĩ quan trẻ được bổ nhiệm ở các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý quan trọng như: Cán bộ chuyên môn đầu ngành, cán bộ cấp phòng, ban toàn quân; lãnh đạo, chỉ huy cấp đại đội, tiểu đoàn...

Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo cán bộ, sĩ quan trẻ ảnh 1 Toạ đàm cán bộ, sĩ quan trẻ Bộ Tổng Tham mưu kiên định, trí tuệ, xung kích, quyết thắng

 Tại toạ đàm, đại biểu tập trung thảo luận các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp về định hướng tư tưởng, công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sống; xây dựng cơ chế chính sách đối với đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ. Cán bộ sĩ quan trẻ với rèn luyện xây dựng bản lĩnh chính trị; phòng chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" về tư tưởng, văn hoá, lối sống, trên không gian mạng".

Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo cán bộ, sĩ quan trẻ ảnh 2 Toạ đàm có nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất

 Những khó khăn, thách thức của cán bộ, sĩ quan trẻ trong đáp ứng nhu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị có tính đặc thù cao,nhất là đơn vị tiến thẳng lên hiện đại và việc vận dụng kiến thức được đào tạo tại nhà trường vào thực tiễn cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, sĩ quan trẻ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác học tập, lao động, sản xuất kinh doanh và việc tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật...

 Nhiều ý kiến, đề xuất cần xuất tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; thông tin định hướng cho sĩ quan trẻ; tạo điều kiện cho sĩ quan trẻ học tập, đào tạo nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học...

Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo cán bộ, sĩ quan trẻ ảnh 3 Đại tá Chu Văn Đoàn -  Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu phát biểu tổng kết toạ đàm

 Phát biểu kết luận, Đại tá Chu Văn Đoàn -  Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu ghi nhận các ý kiến, đề xuất tại toạ đàm; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu tiếp thu và từng bước nghiên cứu giải quyết. Thường vụ, Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu luôn đánh giá cao vị trí, vai trò và dành nhiều tình cảm, sự quan tâm tới đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ.

Đại tá Chu Văn Đoàn đề nghị cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị và cơ quan chức năng, nghiên cứu, quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ cán bộ sĩ quan trẻ phát huy hơn nữa tiềm năng, sức sáng tạo của tuổi trẻ trong công tác và cuộc sống. Các cán bộ, sĩ quan trẻ luôn chủ động, khắc phục mọi khó khăn, tích cực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

MỚI - NÓNG