Phát huy mô hình trường đại học tự chủ toàn diện

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng sáng 8/2. Ảnh: Người Lao Động.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng sáng 8/2. Ảnh: Người Lao Động.
TP - Tại buổi làm việc với trường Đại học Tôn Đức Thắng tại TPHCM ngày 8/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, một trong những biện pháp phát triển giáo dục hiện nay là tự chủ, gồm tự chủ tài chính, tự chủ chuyên môn và tự chủ con người.

“Tôi tôn trọng những kết quả đạt được và nhà trường là mô hình tự chủ cần được nhân rộng trong cả nước. Vì vậy, Chính phủ kêu gọi và ủng hộ các trường tự chủ trong khuôn khổ luật pháp cho phép, nếu cùng lúc không làm được hết, có thể làm từng bước. Ngoài ra, cần phát huy mô hình trường đại học tự chủ toàn diện”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu. 

Sắp tới, Chính phủ sẽ nâng mức vay cho sinh viên lên 1,1 triệu đồng/tháng để sinh viên vay đóng học phí cho trường tự chủ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.