Phát hiện xương khổng lồ hoá thạch ở Hà Tĩnh

Đốt xương khổng lồ được phát hiện[Cận cảnh đốt xương khổng lồ.
Đốt xương khổng lồ được phát hiện[Cận cảnh đốt xương khổng lồ.
Trong quá trình khai thác sắt, một người dân tại xã Thạch Khê (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã phát hiện 1 đốt xương khổng lồ đã hóa thạch.

Theo ông Dương Đình Cảnh (thôn Đan Khê, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà), người phát hiện ra đốt xương hóa thạch cổ cho biết: đốt xương này được phát hiện tại công trình khai thác mỏ sắt Thạch Khê, cách biển Thạch Hải (huyện Thạch Hà)  chừng 1km.

Đốt xương có đường kính 37cm, cao 35cm, dài 80cm. Thấy đốt xương kỳ lạ, rất đông người dân đã hiếu kỳ lại xem, sau đó đã báo cáo với cơ quan chức năng.

Phát hiện xương khổng lồ hoá thạch ở Hà Tĩnh ảnh 1

Cận cảnh đốt xương khổng lồ.

Bảo tàng Hà Tĩnh đã cử cán bộ chuyên môn về hiện trường và bước đầu xác định đây là đốt xương hóa thạch của một cá thể sinh vật.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.