Phát hiện vụ phá rừng khủng khiếp ở Măng Đen

TPO - Ít nhất 26 thân gỗ cổ thụ (hơn 36m3) đã bị lâm tặc đốn hạ, khai thác trái phép ở thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, Kon Tum. Đây là thị trấn được ví như “Đà Lạt 2” của Tây Nguyên.
Phát hiện vụ phá rừng khủng khiếp ở Măng Đen ảnh 1

Hôm nay (11/3) phóng viên báo Tiền Phong đã có mặt tại hiện trường vụ khai thác lâm sản ở thị trấn Măng Đen - cách trung tâm huyện Kon Plông khoảng 10km.

Phát hiện vụ phá rừng khủng khiếp ở Măng Đen ảnh 2

Trong ảnh một cây gỗ hơn 2 người ôm bị lâm tặc cưa hạ. Hiện trường xung quanh tan hoang với những thân gỗ lớn nằm ngổn ngang.

Phát hiện vụ phá rừng khủng khiếp ở Măng Đen ảnh 3

Rừng nơi đây còn khá nguyên sơ nên lâm tặc phải đào bới phá tổ kiến quanh gốc để cưa hạ thân gỗ.

Phát hiện vụ phá rừng khủng khiếp ở Măng Đen ảnh 4
Phát hiện vụ phá rừng khủng khiếp ở Măng Đen ảnh 5
Phát hiện vụ phá rừng khủng khiếp ở Măng Đen ảnh 6

Các thân gỗ bị "xẻ thịt" nằm rải rác trên cánh rừng.

Phát hiện vụ phá rừng khủng khiếp ở Măng Đen ảnh 7
Phát hiện vụ phá rừng khủng khiếp ở Măng Đen ảnh 8

Các thân gỗ đều bị cưa, khoét sát đất.

Phát hiện vụ phá rừng khủng khiếp ở Măng Đen ảnh 9

Nhiều thân cây đường kính hơn 1 mét bị đốn hạ.

Phát hiện vụ phá rừng khủng khiếp ở Măng Đen ảnh 10

Lóng gỗ hơn 2 người ôm còn tại hiện trường.

Phát hiện vụ phá rừng khủng khiếp ở Măng Đen ảnh 11
Phát hiện vụ phá rừng khủng khiếp ở Măng Đen ảnh 12

Lâm tặc chỉ lấy đi phần gỗ lành lặn, bỏ lại các lóng gỗ bị lỗi.

Phát hiện vụ phá rừng khủng khiếp ở Măng Đen ảnh 13

Hiện vụ việc đang được Hạt Kiểm lâm, Công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kon Plông điều tra, xử lý. Bước đầu cơ quan chức năng xác định có 26 cây gỗ bị đốn hạ (hơn 36m3). Các loại gỗ bị khai thác gồm xoan mộc, xoan ta, máu chó...

Tin liên quan