Phát hiện thêm 20.000 người nhiễm HIV/AIDS mỗi năm

Phát hiện thêm 20.000 người nhiễm HIV/AIDS mỗi năm
Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị tập huấn cho các phóng viên về HIV/AIDS tại TP Hạ Long, Quảng Ninh tổ chức từ 23 đến 26/6.

Theo ông Nguyễn Văn Kính, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), dịch HIV/AIDS đã xuất hiện ở 64 tỉnh, thành với gần 93% số huyện và gần 50% số xã có người nhiễm.

Điển hình như tại TPHCM, Quảng Ninh, Hà Nội, 100% số xã/phường đều có người nhiễm HIV/AIDS. Mỗi năm, cả nước có thêm 15.000 đến 20.000 người nhiễm HIV/AIDS. Tính đến hết tháng 5, VN đã phát hiện gần 96.000 người nhiễm HIV/AIDS, gần 9.000 người tử vong do AIDS. Ước tính đến năm 2010, VN có trên 311.000 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó hơn 100.000 người tử vong.

Khẳng định tuyên truyền là biện pháp quan trọng trong công tác phòng chống HIV/AIDS, ông Đào Duy Quát, Phó trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên thông tin về phòng chống HIV/AIDS.

Ông Quát cũng cho biết, sắp tới Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương sẽ trình Chính phủ một dự án lớn về tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn Đảng, toàn dân tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

MỚI - NÓNG