Phát hiện quả bom nặng hơn 300 kg còn nguyên ngòi nổ trong khu dân cư

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 4/3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành di chuyển một quả bom vẫn còn nguyên ngòi nổ trong khu dân cư.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Giang cho biết, quả bom có trọng lượng 315 kg do Mỹ thả xuống trong chiến tranh. Trước đó vào ngày 3/3, trong khi đào móng xây dựng nhà, một hộ dân ở tổ dân phố Đại Phú 2, thị trấn Vôi (Lạng Giang) phát hiện một quả bom. Sau đó, người dân thông báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Phát hiện quả bom nặng hơn 300 kg còn nguyên ngòi nổ trong khu dân cư ảnh 1

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang di chuyển quả bom đến nơi hủy nổ

Nhận được thông tin từ người dân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lạng Giang tổ chức khảo sát, tiếp cận hiện trường và xác định đây là loại bom phá nặng còn nguyên ngòi nổ (ngòi nổ có hiện tượng rỉ sét), đồng thời quả bom nằm trong khu dân cư nên rất nguy hiểm. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lạng Giang tiến hành phong tỏa hiện trường và phối hợp với UBND huyện và Công an huyện Lạng Giang tổ chức phương án di chuyển, hủy nổ quả bom.

Đến chiều tối ngày 4/3 Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lạng Giang và cơ quan chức năng tiến hành di chuyển quả bom đến vị trí hủy nổ tại khu vực khe Hố Tối, thôn Hố Cao, xã Hương Sơn (Lạng Giang).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.