Phát hiện ô tô ‘nhồi’ đầy hàng cấm, kit test COVID-19 nhập lậu khi qua Huế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng cảnh sát kinh tế Công an TP Huế phát hiện vụ vận chuyển bằng ô tô một lượng lớn hàng cấm, kit xét nghiệm COVID-19 nhập lậu khi phương tiện lưu thông qua Huế.

Chiều 17/3, Công an TP Huế thông tin, lực lượng cảnh sát kinh tế vừa phát hiện, tạm giữ nhiều mặt hàng cấm và hàng nhập lậu do một tài xế vận chuyển bằng xe tải khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn Huế.

Phát hiện ô tô ‘nhồi’ đầy hàng cấm, kit test COVID-19 nhập lậu khi qua Huế ảnh 1

Xe tải chở hàng lậu

Trước đó, trên Quốc lộ 1 nhánh tránh TP Huế đoạn gần cầu Tuần (xã Hương Thọ, TP Huế), Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 89H-003.50, do Trần Đình Vượng (SN 1983, trú tại huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, có dấu hiệu khả nghi vận chuyển hàng cấm và hàng nhập lậu.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe chở các mặt hàng gồm nhiều khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm, súng bắn điện, thuốc lá điện tử, chai tinh dầu thuốc lá điện tử và các bao thuốc xì gà các loại.

Phát hiện ô tô ‘nhồi’ đầy hàng cấm, kit test COVID-19 nhập lậu khi qua Huế ảnh 2

Công an kiểm tra các lô hàng cấm, hàng nhập lậu được bốc dỡ xuống từ xe tải

Phát hiện ô tô ‘nhồi’ đầy hàng cấm, kit test COVID-19 nhập lậu khi qua Huế ảnh 3

Súng đồ chơi trông như thật được vận chuyển trên xe

Trên xe còn chở theo nhiều lô hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, như kit test COVID-19, mỹ phẩm, linh kiện điện thoại, thực phẩm chức năng, áo quần, giày dép…

Các lô hàng cấm, hàng lậu hiện bị công an tạm giữ để tiếp tục xác minh, điều tra.

MỚI - NÓNG