Phát hiện 'nông trại' trồng hơn 1.500 cây cần sa của hai anh em ruột ở Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường phát hiện hơn 1.500 cây cần sa trái phép
Hiện trường phát hiện hơn 1.500 cây cần sa trái phép
TPO - Ngày 7/3, nguồn tin từ Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi trồng hơn 1.500 cây cần sa trái phép.

Trước đó, ngày 5/3, Công an xã Ea Hiao phối hợp với Công an huyện Ea H’leo phát hiện, bên trong khu rẫy vắng thuộc thôn 1 của xã này có trồng nhiều cây cần sa.

Phát hiện 'nông trại' trồng hơn 1.500 cây cần sa của hai anh em ruột ở Đắk Lắk ảnh 1Công an nhổ cây cần sa đem đi thiêu hủy

Cơ quan chức năng xác định, chủ nhân của lô rẫy này của hai anh em ruột là Lê Anh Tài (SN 1978, trú tại xã Ea Hiao) và Lê Hoàng Quỳnh (SN 1990, em trai, trú tại xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột).

Tại hiện trường, công an kiểm đếm có 900 cây cần sa cao từ 1cm đến 1,8m, được trồng trên diện tích hơn 2.000m2 và hơn 600 cây cần sa con đang ươm trong các bịch nilon.

Phát hiện 'nông trại' trồng hơn 1.500 cây cần sa của hai anh em ruột ở Đắk Lắk ảnh 2Cây cần sa con đang được ươm trong túi nilon chưa kịp đưa đi trồng

Bước đầu Lê Anh Tài khai nhận, có người quen đưa cho hạt giống bảo cứ mang về trồng. Về sau này, khi cây lớn lên mới biết đó là cây cần sa.

Thời gian qua, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk liên tục phát hiện nhiều vụ việc như trên. Thế nhưng, đến nay vấn nạn trồng cây cần sa trái phép vẫn chưa giảm.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.