Phát hiện nhiều vật dụng nghi của nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế thông tin, qua hơn 1 ngày tìm kiếm, đến 16h30 chiều 2/7, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vật dụng, xe máy vùi trong đất đá lòng suối nghi của nạn nhân mất tích do sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3 (Phong Xuân, Phong Điền, TT-Huế) hồi tháng 10 năm ngoái.

Theo Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn người mất tích tại Rào Trăng 3, thời tiết tại khu vực Rào Trăng hai ngày qua hết sức khắc nghiệt, nắng nóng cực điểm xấp xỉ 40 độ C gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trong giai đoạn 5.

Phát hiện nhiều vật dụng nghi của nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3 ảnh 1

Lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường

Đến 16h30 chiều 2/7, mặc dù chưa tìm thấy thêm thi thể nạn nhân vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3, tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vật dụng cá nhân, quần áo, xe máy... thắp lên hy vọng cho nhiều người.

Trong ngày tìm kiếm thứ 2, các lực lượng đã chia thành nhiều mũi, phân ra các tốp để tiến hành tìm kiếm trên phạm vi rộng của khu vực bãi bồi cách thủy điện Rào Trăng 3 chừng 2km.

Phát hiện nhiều vật dụng nghi của nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3 ảnh 2

Nhiều vật dụng cá nhân nghi của nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3 đã được tìm thấy

Các lực lượng theo sát từng mũi đào của máy múc, khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ sẽ huy động lực lượng để tìm kiếm bằng phương pháp thủ công.

Đến 16h30 chiều 2/7, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vật dụng cá nhân của nghi các nạn nhân như quần áo, giày dép, các bộ phận của xe máy bị vùi lấp trong đất đá tại bãi bồi.

Phát hiện nhiều vật dụng nghi của nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3 ảnh 3

Người nhà xúc động bên đống vật dụng, quần áo vừa được tìm thấy nghi của nạn nhân sạt lở đất ở Rào Trăng 3

Dự kiến trong ngày mai, 3/7, các lực lượng tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện để mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh khu vực của bãi bồi.

Đến nay, qua 4 đợt tìm kiếm trước đó, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được thi thể 6 nạn nhân, 11 nạn nhân vẫn còn mất tích.

MỚI - NÓNG