Phát hiện nhiều hài cốt nghi liệt sĩ đặc công Rừng Sác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 16 hài cốt liệt sĩ tại huyện Nhơn Trạch. Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.
Phát hiện nhiều hài cốt nghi liệt sĩ đặc công Rừng Sác ảnh 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Nga có thể bắn phương tiện chở vũ khí cho Ukraine

13/03/2022

Sáng 13/3, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Nai và huyện Nhơn Trạch đã tìm kiếm, phát hiện và cất bốc 14 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu Gò Cát, ấp Bàu Bông, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch.

Phát hiện nhiều hài cốt nghi liệt sĩ đặc công Rừng Sác ảnh 4

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm hài cốt

Trước đó, vào ngày 12/3, trong lúc ông đào ao nuôi tôm tại khu Gò Cát, ấp Bàu Bông, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, ông Dương Văn Tẩu (SN1968, ngụ tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) đã phát hiện 2 bộ hài cốt được bọc trong túi vải dù bộ đội, có tăng võng kèm theo. Ngay sau khi phát hiện, ông Tẩu đã báo cáo với chính quyền địa phương và huyện Nhơn Trạch.

Nhận được tin báo, Ban Chính sách (Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh) và các cơ quan chức năng đã đến hiện trường để xác minh và tổ chức cất bốc, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đến nay tổng cộng có 16 bộ hài cốt đã được tìm thấy.

Theo thông tin từ người dân, nơi đây trong thời kỳ chiến tranh là chiến trường của đơn vị thuộc Trung đoàn 10 Đặc công Rừng Sác đóng quân và tổ chức các trận tiến công đánh địch.

Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo đội tìm kiếm quy tập tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ở xung quanh khu vực này. Khi hoàn thành công việc cất bốc, quy tập, cơ quan chức năng sẽ thực hiện giám định, xác minh danh tính theo quy định.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.