Phát hiện ngoài mong đợi khi tìm kiếm MH370

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện mảnh vỡ nghi của một tàu buôn bị đắm cuối thế kỷ 19. (Ảnh: AFP)
Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện mảnh vỡ nghi của một tàu buôn bị đắm cuối thế kỷ 19. (Ảnh: AFP)
Trong quá trình tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, lực lượng tìm kiếm đã "giải mã" bí ẩn về con tàu bị mất tích từ thế kỷ 19.

Guardian ngày 4/5 cho biết, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy mảnh vỡ của con tàu bị đắm từ cuối thế kỷ 19. Các mảnh vỡ này nằm ở độ sâu gần 4km, cách bờ biển Australia hơn 2.300km.

Các mảnh vỡ được phát hiện vào tháng 10/2015 trong chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 ở thềm lục địa Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, lực lượng tìm kiếm chỉ công bố thông tin này vào hôm 3/5.

Ross Anderson, nhà quản lý khảo cổ biển của Bảo tàng Tây Australia, cho biết đây dường như là mảnh vỡ của 1 trong 3 con tàu mất tích cuối thế kỷ 19 gồm tàu W Gordon và Magdala. W Gordon mất tích năm 1877 với 10 người trên tàu khi trên đường từ Scotland đi Australia. Magdala mất tích năm 1882 khi trên đường từ Wales đi Indonesia. Đây đều là các tàu thương gia. Các chuyên gia cho rằng, con tàu có thể bị đắm sau một vụ nổ.

Cũng trong quá trình tìm kiếm MH370, vào tháng 12/2015, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện mảnh vỡ nghi của tàu sắt West Ridge. Con tàu này mất tích khi trên đường từ Anh đi Ấn Độ với 28 thủy thủ trên tàu. Mẫu than thu được từ khu vực mảnh vỡ cho thấy đây là tàu hàng có nguồn gốc từ Anh.

Trong khi đó, chiến dịch tìm kiếm MH370 vẫn chưa có kết quả khả quan. Cuộc tìm kiếm mới, do công ty Ocean Infinity (Mỹ) tiến hành, trải rộng trên vùng biển 80.000 km2 của Ấn Độ Dương kể từ tháng 1.

Theo hợp đồng ký với chính phủ Malaysia, Ocean Infinity có 90 ngày để tìm MH370 và cam kết “không thấy, không lấy tiền”. Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman cho biết, cuộc tìm kiếm sẽ kết thúc vào giữa tháng 6 theo kế hoạch.

Máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích hôm 8/3/2014 cùng với 239 người trên khoang khi trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Đây được coi là một trong những vụ mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không thế giới.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.