Phát hiện, ngăn chặn công dân Trung Quốc xâm nhập trái phép

Hai đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép chuẩn bị bàn giao tại cửa khẩu Hữu Nghị .Ảnh: Duy Chiến
Hai đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép chuẩn bị bàn giao tại cửa khẩu Hữu Nghị .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Trong vòng 4 ngày, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, ngăn chặn 10 đối tượng từ bên kia biên giới nhập cảnh trái phép bằng đường mòn, lối tắt.

Sáng 3/4, Phòng xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Biên phòng địa phương tổ chức trao trả 2 công dân Trung Quốc cho ngành hữu trách nước bạn tại cửa khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).

Hai đối tượng này đều là nam giới, sinh sống tại hai tỉnh Phúc Kiến và Thiểm Tây (Trung Quốc), nhập cảnh trái phép vào Lạng Sơn bằng đường “xương cá”, lối mòn trên biên giới Việt- Trung. Sau đó hai người đang đi trên xe tô tô khách tuyến đường 1A Lạng Sơn- Hà Nội đến địa phận huyện Chi Lăng thì bị lực lượng CSGT Tùng Diễn (thuộc phòng CSGT công an Lạng Sơn) phát hiện.

Trước đó, ngày 30/3, tại khu vực đường mòn biên giới Nà Pàn, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, 8 đối tượng (7 nam, 1 nữ trú quán tại tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc- Trung Quốc) có hành vi nhập cảnh trái phép cũng đã bị lực lượng Công an, Biên phòng bắt giữ và trao trả cho công an Trung Quốc.

Các đối tượng trên khai nhận, nhập cảnh vào Việt Nam sau đó sang Campuchia để làm việc, buôn bán.

Theo thống kê, từ tháng 1/2019 đến nay, đã có 13 vụ, 63 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Lạng Sơn, trong đó có những tội tượng tội phạm công nghệ cao, phụ nữ, trẻ em.

Phát hiện, ngăn chặn công dân Trung Quốc xâm nhập trái phép ảnh 1

Sau khi tiếp nhận đối tượng, lực lượng chức năng Trung Quốc hoan nghênh, cảm ơn sự hợp tác hiệu quả của an ninh Việt Nam. Ảnh: Duy Chiến

Phát hiện, ngăn chặn công dân Trung Quốc xâm nhập trái phép ảnh 2 Ảnh: Duy Chiến
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.