Phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ ở phòng ngủ

Phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ ở phòng ngủ
TPO - Không thấy T. dậy sớm như thường lệ, gia đình vào kiểm tra thì phát hiện T. đã treo cổ tự vẫn. Trước đó 1 ngày, thanh niên này có biểu hiện ngáo đá và leo lên nóc nhà ngồi.

Ngày 22/3, thông tin từ chính quyền xã Đô Thành, huyện Yên Thành, (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc, một nam thanh niên treo cổ tự vẫn trong nhà.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 21/3, mọi người trong gia đình không thấy N.V.T (26 tuổi), trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, không dậy như thường lệ nên vào phòng gọi. Khi bước vào phòng thì mọi người trong gia đình tá hỏa phát hiện T. đã tử vong trong tư thế treo cổ. Thông tin được báo lên chính quyền địa phương.

Phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ ở phòng ngủ ảnh 1 Khu vực hiện trường vụ việc.

Nhận được tin báo, Ban Công an xã Đô Thành đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo sự việc lên công an huyện Yên Thành. Sau khi hoàn tất các thủ tục, công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Một số người dân địa phương cho biết, trước một ngày khi xảy ra sự việc, T. có biểu hiện ngáo đá và leo lên nóc nhà ngồi. Sau nhiều giờ thuyết phục thì nam thanh niên mới xuống. 

Hiện, Công an huyện Yên Thành đang điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.