Phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay Trung Quốc ở cách hiện trường tới 10km

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một mảnh vỡ lớn nghi là mảnh vỡ máy bay Boeing 737-800 đã được tìm thấy ở cách địa điểm xảy ra vụ tai nạn khoảng hơn 10km. Ngoài ra, hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc cũng bác bỏ thông tin cho rằng đã tìm thấy chiếc hộp đen thứ hai.
Phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay Trung Quốc ở cách hiện trường tới 10km ảnh 1

Tính đến chiều 24/3, tổng cộng 21 vật dụng cá nhân, 183 mảnh vỡ máy bay và một số mảnh thi thể người đã được lực lượng cứu hộ thu thập từ hiện trường vụ rơi máy bay ở thành phố Ngô Châu (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) và chuyển đến cơ quan chức năng. Ảnh: AP

Phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay Trung Quốc ở cách hiện trường tới 10km ảnh 2

Ngoài ra, các nhân viên cứu hộ cũng đã tìm thấy dây thoát hiểm của phi hành đoàn và một số tài liệu trong buồng lái. Ảnh: AP

Phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay Trung Quốc ở cách hiện trường tới 10km ảnh 3

Hầu hết các mảnh vỡ máy bay đều tập trung trong vòng bán kính khoảng 30m xung quanh điểm va chạm. Ảnh: AP

Phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay Trung Quốc ở cách hiện trường tới 10km ảnh 4

Đáng chú ý, có một mảnh vỡ lớn, dài khoảng 1,3m và rộng khoảng 10cm, nghi là mảnh vỡ máy bay được tìm thấy ở cách địa điểm xảy ra vụ tai nạn khoảng hơn 10km. Ảnh: AP

Phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay Trung Quốc ở cách hiện trường tới 10km ảnh 5

Khu vực tìm kiếm sẽ được mở rộng thêm khoảng 1,5 lần vào hôm nay, 25/3, theo thông báo từ cơ quan chức năng. Ảnh: AP

Phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay Trung Quốc ở cách hiện trường tới 10km ảnh 6

Tuy nhiên, trời mưa liên tục đã gây khó khăn cho quá trình cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Reuters

Phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay Trung Quốc ở cách hiện trường tới 10km ảnh 7

Đã có tổng cộng 305 thân nhân của 56 hành khách đổ về khu vực thành phố Ngô Châu để chờ đợi tin tức từ lực lượng cứu hộ. Trong đó, khoảng hơn 200 thân nhân đã đến hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: Reuters

Phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay Trung Quốc ở cách hiện trường tới 10km ảnh 8

Tờ Hoàn cầu Thời báo sáng nay, 25/3 đưa tin chiếc hộp đen thứ hai (hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay FDR) đã được tìm thấy tại hiện trường vụ rơi máy bay chở 132 người ở Trung Quốc. Trước đó hôm 23/3, lực lượng cứu hộ tìm thấy chiếc hộp đen đầu tiên (hộp đen ghi âm buồng lái CVR, trong ảnh) vào ngày 23/3 và lập tức chuyển đến một phòng thí nghiệm ở Bắc Kinh để giải mã. Ảnh: AP

Phát hiện mảnh vỡ nghi của máy bay Trung Quốc ở cách hiện trường tới 10km ảnh 9

Tuy nhiên không lâu sau đó, hãng thông tấn Tân Hoa Xã lên tiếng bác bỏ thông tin này và khẳng định hộp đen thứ hai của chiếc máy bay vẫn chưa được tìm thấy. Trước đó, CAAC News, một ấn phẩm của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) thông báo trên mạng xã hội rằng lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc hộp đen thứ hai, nhưng bài đăng này bị xóa ngay sau đó. Ảnh: AP

Chiếc máy bay Boeing 737-800 mang số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines gặp tai nạn hôm 21/3 khi đang trên đường từ Côn Minh (tỉnh Vân Nam) đến Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông).

Vào thời điểm gặp nạn, trên máy bay có 132 người (gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn). Đến thời điểm hiện tại, con số thương vong chính thức của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định, tuy nhiên lực lượng cứu hộ xác nhận vẫn chưa tìm thấy ai sống sót.

Theo Hoàn cầu Thời báo, Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.