Phát hiện loài khủng long họ hàng với T-rex

Phát hiện loài khủng long họ hàng với T-rex
Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết, họ vừa phát hiện hóa thạch của một loài khủng long mới ở phía đông tỉnh Sơn Đông.

Phát hiện loài khủng long họ hàng với T-rex

> Lại phát hiện thêm khủng long mới
> Thấy hóa thạch khủng long bay cổ xưa nhất ở Mỹ

Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết, họ vừa phát hiện hóa thạch của một loài khủng long mới ở phía đông tỉnh Sơn Đông.

Loài khủng long mới có tên Zhuchengtyrannus magnus có họ với loài Tyrannosaurus rex (T-rex)
Loài khủng long mới có tên Zhuchengtyrannus magnus có họ hàng gần với loài Tyrannosaurus rex (T-rex).

Loài khủng long mới này được mô tả là có họ hàng gần với Tyrannosaurus rex (T-rex), các nhà khoa học đặt tên cho nó là Zhuchengtyrannus magnus theo tên của thành phố Chư Thành, nơi các nhà khoa học kiểm tra hộp sọ và xương hàm để thấy rằng xương hàm trên của loài này là điểm khác biệt rõ ràng nhất.

Đây là loài khủng long khổng lồ với chiều dài thân thể 11m, cao 4m, nặng khoảng 7 tấn. Xương của nó nhỏ hơn vài centimet so với xương của mẫu vật T-rex lớn nhất đang được lưu giữ.

Theo chuyên gia Xu Xing thì Zhuchengtyrannus thuộc về nhóm Theropod khổng lồ từng tồn tại ở Bắc Mỹ và Đông Á trong thời kỳ hậu Creta cách đây 65-99 triệu năm.

Các mỏ đá ở Chư Thành là nơi có mức độ tập trung xương khủng long nhiều nhất thế giới. Tại đây người ta đã phát hiện được 10 loài khủng long khác nhau. (Theo Chinaview)

Theo Tạ Xuân Quan
Thanh Niên

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.