Phát hiện loài khỉ đột quý hiếm nhất thế giới

Loài khỉ đột Sông Cross đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Loài khỉ đột Sông Cross đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
TPO - Đoạn video mà Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã quay được gần đây phát hiện loài khỉ đột quý hiếm nhất tên Sông Cross trong một khu rừng ở Cameroon.

Các nhà nghiên cứu ước tính, 250 đến 300 cá thể loài này còn sống sót trên hành tinh của chúng ta, tuy nhiên, con người hiếm khi quan sát được chúng trong môi trường sống tự nhiên.

Cảnh quay kéo dài hai phút cho thấy hình ảnh của tám con khỉ đột trong một khu rừng ở Cameroon. Qua đoạn video, các nhà nghiên cứu thấy được phần nào tập tính, cũng như hoàn cảnh sống của loài khỉ đột sắp tuyệt chủng.

“Một người có thể nghiên cứu về các loài khỉ đột hàng chục năm, nhưng thậm chí chưa từng được nhìn thấy chúng dù chỉ một lần”, ông Christopher Jameson, Giám đốc dự án sinh vật cảnh Takamanda Mone, cho biết.

Trong khoảnh khắc đáng nhớ (đoạn video dài khoảng 1 phút 10 giây) một con khỉ đột to lớn đột nhiên lao nhanh theo con đường mòn trong rừng. Nó vừa lao vừa đập tay vào ngực.

Sau đó, một con khác xuất hiện với bàn tay bị cụt. Vết thương của nó đã lành. Có lẽ bẫy của thợ săn đã gây ra vết thương đó.

Mặc dù người dân địa phương không săn khỉ đột, nhưng những chiếc bẫy được đặt trong rừng để săn các con thú khác, có thể làm hại khỉ đột.

Khỉ đột Sông Cross là loài cực kỳ nhút nhát, thường chạy chốn khi nhìn thấy người.

Chúng là loài quý hiếm nhất trong bốn loài khỉ đột, và chúng chỉ sống trong các cánh rừng trên núi, gần khu vực biên giới giữa Cameroon và Nigeria.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, nhà nước Cameroon cần ban hành thêm đạo luật để bảo vệ loài khỉ đột quý hiếm sắp bị tuyệt chủng này.

Phượng Vũ
Theo Livescience

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.