Phát hiện khí xenon sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Các chuyên gia Hàn Quốc phân tích vụ nổ hạt nhân của Triều Tiên hôm 6/1. Ảnh: Reuters
Các chuyên gia Hàn Quốc phân tích vụ nổ hạt nhân của Triều Tiên hôm 6/1. Ảnh: Reuters
TPO - Ủy ban An toàn hạt nhân Hàn Quốc đã ghi nhận một lượng khí nhỏ xenon trong không khí sau khi CHDCND Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công một quả bom nhiệt hạch.

Hãng RIA Novosti dẫn truyền thông Hàn Quốc cho biết, một lượng khí xenon, thường được sản sinh sau các phản ứng hạt nhân, đã xuất hiện trong không khí sau thời khắc Triều Tiên thử bom nhiệt hạch.

Hiện các chuyên gia của Ủy ban An toàn hạt nhân Hàn Quốc đang tiến hành phân tích một số mẫu không khí thu được sau vụ nổ bom của Triều Tiên hôm 6/1.

Tuy nhiên, các chuyên gia Hàn Quốc cũng khẳng định, lượng khí xenon có trong không khí là vô cùng nhỏ.

Ủy ban An toàn hạt nhân Hàn Quốc nhấn mạnh rằng, họ chưa xác định liệu sự hiện diện của xenon trong không khí là hậu quả từ vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên hay một yếu tố nào khác.

Bên cạnh đó, xenon cũng sẽ không chỉ ra liệu vụ nổ có phải từ bom nhiệt hạch hay không.

Trước đó, trong các cuộc thử nghiệm hạt nhân mà chính quyền Bình Nhưỡng thực hiện năm 2006, 2009 và 2013, các chuyên gia Hàn Quốc cũng thu nhận được các lượng khí nhỏ xenon có trong không khí.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.