Phát hiện hơn 1,5 tấn thịt heo bốc mùi trong chợ ở Bình Dương

TPO - Tiến hành kiểm tra tại một khu chợ thuộc địa bàn TX. Thuận An (Bình Dương), lực lượng chức năng phát hiện và tịch thu hơn 1,5 tấn thịt heo bốc mùi.

Tối ngày 20/3, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho biết, Đội quản lý thị trường số 2 vừa phối hợp cùng Trạm thú y và Công an TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra thực phẩm bán tại chợ Đông Đô trên địa bàn phường An Phú, TX. Thuận An.

Phát hiện hơn 1,5 tấn thịt heo bốc mùi trong chợ ở Bình Dương ảnh 1 Phát hiện thịt heo bốc mùi tại chợ Đông Đô

Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện 7 hộ kinh doanh thịt lợn không đảm vệ sinh thực phẩm và chứng minh được nguồn gốc. Có hơn hơn 1.200 kg thịt heo đã đổi màu tím tái, rỉ nước, bốc mùi hôi bị phát hiện.

Các hộ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ nguồn gốc số thị lợn trên. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ thịt heo để tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Phát hiện hơn 1,5 tấn thịt heo bốc mùi trong chợ ở Bình Dương ảnh 2 Lực lượng chức năng tịch thu số thịt heo hôi thối bày bán trong chợ

Trước đó, Đội kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống dịch bệnh động vật và an toàn thực phẩm tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang 10 trường hợp các đối tượng vận chuyển bằng xe máy 347 kg thịt heo từ Đồng Nai sang Bình Dương tiêu thụ.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Bình Dương cho hay, trước diễn biến của dịch tả heo Châu Phi đang trở nên phức tạp, UBND Tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị để lập 2 chốt kiểm dịch động vật tại các trục đường chính dẫn vào tỉnh này.

MỚI - NÓNG