Phát hiện hồ chứa nước thải màu hồng tím, bốc mùi thối

TP - Khảo sát khu vực cống số 6 (thôn Cát Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) vào hôm qua, đoàn công tác do ông Trần Đình Khoa - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dẫn đầu phát hiện nước ở khu vực hồ chứa có màu hồng tím, bốc mùi hôi thối. 

Bên trong khu vực cống số 6 là nơi chứa nước thải sản xuất của nhiều nhà máy chế biến hải sản rộng hơn 10 hécta. Đây là một trong những điểm nóng về môi trường của tỉnh trong thời gian qua khi nguồn nước thải này được xả theo cống số 6 ra sông Chà Và gây chết cá nuôi bè trên địa bàn xã Long Sơn  trước đây.

Tại thời điểm kiểm tra, nhân viên điều hành cống số 6 cho biết, nước trong hồ chứa có khi chuyển thành màu hồng, nặng hơn thì màu tím, vào mùa mưa nước chuyển qua màu đen.

Giải thích về việc cống số 6 đóng, nhưng nước thải trong hồ vẫn tràn ra sông, nhân viên này cho rằng, do hệ thống đê và cống bị rò rỉ nên nước thoát ra ngoài. Ông Trần Đình Khoa cho biết, sẽ đề xuất UBND tỉnh đóng cửa các nhà máy gây ô nhiễm tại khu vực này.          

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.