Phát hiện hố chôn hàng trăm người gần Mosul

Một thành viên của lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi.
Một thành viên của lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi.
TPO - RT đưa tin, một hố chôn chứa hàng trăm hài cốt vừa được phát hiện tại nhà tù Badush gần Mosul sau khi khu vực này được giải phóng khỏi tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hố chôn này được lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi phát hiện.

“Một ngôi mộ lớn chứa hài cốt của khoảng 500 dân thường bị IS giam cầm và hành quyết trong nhà tù Badush”, AFP dẫn lời nhóm này cho biết.

Con số trên vẫn chưa được kiểm chứng độc lập nhưng nó trùng hợp với những báo cáo trước đây về mức độ tàn bạo của IS tại Badush.

Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền (HRW), IS đã hành quyết 600 tù nhân vào ngày 10/6/2014. 

“Những hành động máu lạnh, có hệ thống và chủ đích như vậy có thể coi là tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người”, HRW cho biết.

Hồi cuối tháng 2, một ngôi mộ tập thể chôn các nạn nhân của IS lớn nhất từ trước đến nay cũng được phát hiện tại sa mạc Khasfa cách Mosul 8km.

Theo Dailymail, ngôi mộ chôn khoảng 4.000 người, chủ yếu là binh sỹ Iraq bị IS hành quyết.

Tháng 11 năm ngoái, ngôi mộ tập thể khác cũng được tìm thấy gần thị trấn Hammam al-Alil, chôn 300 thi thể binh sỹ Iraq.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG