Ngày 10/12, Đại tá Lê Phi Hùng-Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, những năm gần đây, tình hình tội phạm lợi dụng công nghệ cao nhằm thực hiện hành vi phạm tội cũng ngày một gia tăng, với cường độ, tính chất, thủ đoạn ngày mỗi tinh vi. Từ đầu năm 2024 đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị xảy ra 44 vụ sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự xã hội, gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng.
![]() |
Bà Nguyễn Thị Hạnh, thôn Thái Lai, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị kể lại chuyện bị đối tượng lừa đảo dẫn dắt, thao túng tâm lý để chuyển tiền trên mạng xã hội (Ảnh minh họa). |
Theo Đại tá Lê Phi Hùng, tội phạm sử dụng công nghệ cao nổi lên là hoạt động sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn chủ yếu là tạo lập các trang facebook, giả mạo tài khoản để vay mượn tiền; tạo tài khoản điện tử liên kết với các ngân hàng để chiếm đoạt tiền của bị hại; điện thoại mạo danh cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật để lừa đảo; tuyển cộng tác viên bán hàng online, mời gọi tham gia chứng khoán, tiền ảo để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản...
“Hoạt động của loại tội phạm này là không biên giới, hậu quả nhanh, độ ẩn cao. Các đối tượng thường nghiên cứu kỹ về đặc điểm tâm lý của bị hại, chủ yếu đánh vào điểm yếu và lòng tham “làm việc nhẹ, hưởng lương cao, đầu tư ít được hưởng nhiều”, Đại tá Lê Phi Hùng cho hay.
Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030”, nhất là ứng dụng dữ liệu dân cư để xác thực thông tin thuê bao di động, loại bỏ “sim rác”, xác thực tài khoản ngân hàng; sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) trong các giao dịch điện tử..., góp phần phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.