Phát hiện hai xác hổ trong cơ sở đồ gỗ ở Lâm Đồng

Xác con hổ trong bể ngâm rượu
Xác con hổ trong bể ngâm rượu
TPO - Xác một con hổ bị ngâm trong bể rượu cùng một số loại hạt, củ và rễ cây. Con còn lại lớn hơn cất giữ trong tủ đông lạnh.

Ngày 9/3, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Anh Huy (33 tuổi, trú xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) vì tàng trữ 2 cá thể hổ (động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB) với số tiền phạt là 75 triệu đồng.

Vụ việc được phát hiện trong một chuyến đột xuất kiểm tra của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Lâm Đồng) và Công an huyện Đức Trọng tại cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, nhà gỗ, trang trí nội thất Huy Hoàng 2 (xã Phú Hội, Đức Trọng) của ông Huy.

Xác một con hổ đặt trong bể rượu cùng một số loại hạt, củ và rễ cây. Xác con hổ còn lại lớn hơn (nặng gần chục ký) đang cất giữ trong tủ đông lạnh.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành giám định xác 2 động vật này để có cơ sở xử lý hành vi vi phạm.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã quyết định tịch thu xác 2 con hổ nói trên và chuyển giao cho Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng để làm tiêu bản.