Phát hiện đối tượng trồng cần sa quy mô lớn

Phát hiện đối tượng trồng cần sa quy mô lớn
TP - Ngày 15/4, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã tạm giữ ông Lâm Vĩnh Sáng, một đối tượng trồng và tàng trữ cây cần sa.

> Xét xử người Việt trồng cần sa tại Đức
> Vô tư trồng cần sa

Đêm 14/4, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Trảng Bom kiểm tra khu đất rộng 3.000m2 tại xã Sông Trầu, do ông Nguyễn Minh Điệp (ngụ Đồng Nai) làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện trên diện tích đất này đang trồng gần 3.000 cây cần sa. Qua điều tra, công an xác định Sáng là người thuê khu đất của ông Điệp để trồng cần sa. Khám xét tại nhà rẫy, công an thu giữ 5 kg cần sa khô.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG