Phát hiện đối tượng người Trung Quốc buôn 71.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc

0:00 / 0:00
0:00
Hơn 71 nghìn chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc bị Công an quận Bắc Từ Liêm thu giữ.
Hơn 71 nghìn chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc bị Công an quận Bắc Từ Liêm thu giữ.
TPO - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa phát hiện một người Trung Quốc là chủ nhân của hơn 71 nghìn chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc, đang trên đường đi tiêu thụ.

Trước đó, ngày 24/5, đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện, kiểm tra ô tô BKS 29C-849.41 trên địa bàn phường Minh Khai, phát hiện số lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lái xe khai nhận được một người Trung Quốc thuê để vận chuyển số khẩu trang từ khu đô thị An Khánh, huyện Hoài Đức về quận Bắc Từ Liêm để tiêu thụ.

Quá trình xác minh, cơ quan công an làm rõ chủ lô hàng là Lin Xue Mei (SN 1989, đang tạm trú tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Làm việc với cơ quan công an, Lin Xue Mei cho biết đã mua số khẩu trang trên mạng Internet với giá 40 triệu đồng và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Nếu bán trót lọt số khẩu trang ra ngoài thị trường, có thể thu lời được gần 100 triệu đồng.

Phát hiện đối tượng người Trung Quốc buôn 71.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc ảnh 1

Số lượng lớn gà ủ muối tiêu không rõ nguồn gốc bị thu giữ.

Hơn nửa tấn gà ủ muối tiêu không rõ nguồn gốc

Qua công tác nắm tình hình, đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện đối tượng thường xuyên sử dụng ô tô để vận chuyển, thu gom thực phẩm không rõ nguồn gốc để bán ra thị trường Hà Nội kiếm lời.

Cụ thể, ngày 23/5, công an bắt quả tang Hoàng Quang Lưu (SN 1983, trú tại Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội) dùng ô tô BKS 29H-462.13 vận chuyển hơn nửa tấn gà ủ muối nhập khẩu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Làm việc với cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số hàng trên ở nhiều nơi khác nhau với tổng trị giá 30 triệu đồng cung cấp cho các nhà hàng trên địa bàn Hà Nội.

Theo cơ quan công an, các đối tượng này chủ yếu vận chuyển hàng hóa vào các tối cuối tuần, giao nhận hàng vào sáng sớm để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.