Phát hiện cơ sở sản xuất đồ thể thao giả thương hiệu nổi tiếng

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vừa phát hiện và lập biên bản xử lý đối với cơ sở sản xuất thời trang giả các thương hiệu nổi tiếng.

Trưa nay (28/5), lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang tạm giữ lô hàng quần áo giả thương hiệu Nike, Adidas bị lực lượng liên ngành kiểm tra, phát hiện ở một cơ sở sản xuất thời trang thuộc KP.Trung, phường Vĩnh Phú, TX.Thuận An.

Phát hiện cơ sở sản xuất đồ thể thao giả thương hiệu nổi tiếng ảnh 1 Hàng nghìn bộ quần áo giả thương hiệu nổi tiếng

Trước đó, Đội QLTT số 2 thuộc Cục QLTT tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Đội Cảnh sát Kinh tế và chức vụ Công an TX.Thuận An thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành bất ngờ đột kích vào cơ sở sản xuất quần áo số 29/12 đường Vĩnh Phú 21, KP.Trung, phường Vĩnh Phú, TX.Thuận An.

Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện một số công nhân đang sản xuất gia công hàng trăm bộ quần áo thể thao có gắn nhãn mác thương hiệu Nike, Adidas. Tiến hành kiểm đếm, có tổng cộng 1.181 sản phẩm (trong đó có 879 sản phẩm quần, áo hiệu Nike; 302 sản phẩm quần, áo hiệu Adidas).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thêm 19,5kg Decal giấy mang nhãn hiệu Nike và Adidas, 2 máy ép nhãn hiệu bằng nhiệt, 1 bàn ủi. Toàn bộ số tang vật đã bị lập biên bản và tạm giữ.

Phát hiện cơ sở sản xuất đồ thể thao giả thương hiệu nổi tiếng ảnh 2 Cơ sở sản xuất quần áo tự in tem các thương hiệu nổi tiếng để dán vào sản phẩm

Qua làm việc, bà Nguyễn Thị Sen (chủ cơ sở sản xuất) đã thừa nhận số quần áo trên là hàng giả, đang sản xuất gia công để bán ra thị trường.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.