Phát hiện chín tấn vũ khí hóa học của Gaddafi

Phát hiện chín tấn vũ khí hóa học của Gaddafi
Ngày 2 - 10, ông Hassan al-Saghir, một quan chức thuộc Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC), cho biết, Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) thu giữ được nhiều vũ khí hóa học tại quốc gia Bắc Phi này.

Phát biểu trước giới truyền thông địa phương, ông al-Saghir nói, các lực lượng của NTC phát hiện chín tấn đạn pháo có chứa khí độc bên trong một nhà kho ở khu vực hẻo lánh thuộc thị trấn Sabha, miền Nam Libya.

Theo ông al-Saghir, số vũ khí này được chính quyền của nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi nhập từ một nước Châu Á, song không nói rõ là quốc gia nào.

Ông cho biết thêm, với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và các tổ chức, chính quyền Libya đang áp dụng các biện pháp cần thiết để xử lý số vũ khí trên một cách an toàn theo những tiêu chuẩn quốc tế.

Trước đó, nhiều quốc gia phương Tây nhận định rằng, ông Gaddafi từng kiểm soát lượng lớn tên lửa và vũ khí hóa học, trong đó có hơn 10 tấn đạn pháo chứa khí độc.

Theo Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.