Phát hiện ca nhiễm Covid-19, Hà Nội cho học sinh nghỉ học đến 15/3

Phát hiện ca nhiễm Covid-19, Hà Nội cho học sinh nghỉ học đến 15/3
TPO - Sáng 7/3, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho tất cả học sinh các cấp, sinh viên các trường giáo dục nghề, cao đẳng tiếp tục nghỉ học đến ngày 15/3.

Sáng nay, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) về việc cho tất cả học sinh các cấp, sinh viên các trường giáo dục nghề, cao đẳng được nghỉ học đến ngày 15/3.

Trước đó cũng tại cuộc họp, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng đã đề nghị cho học sinh THPT toàn thành phố nghỉ học tiếp đến 15/3.

Giám đốc Sở GD&ĐT Chử Xuân Dũng cho biết, về lịch đi học trở lại thì cuộc họp chiều 6/3, đã đề xuất cho học sinh THPT đi học trở lại ngày 9/3, nhưng tình hình dịch có một ca dương tính. Thế nên để đảm bảo an toàn cho học sinh Hà Nội, Sở đề xuất lãnh đạo thành phố cho học sinh THPT tiếp tục nghỉ thêm một tuần nữa.

Cụ thể, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất toàn bộ học sinh nghỉ đến hết 15/3. Sở GD&ĐT cũng đã triển khai họp với đài truyền hình Hà Nội, xây dựng kế hoạch, cơ bản hoàn tất, trong ngày nay, ngày mai ghi hình, biên tập, các chương trình dạy cho hai lớp cuối cấp là lớp 9 và lớp 12.

Bí thư Hà Nội đề nghị bàn thêm về số trường nghề, sinh viên, học sinh cho đi học trở lại từ ngày 2/3, tình hình thế này thì tiếp tục học hay nghỉ. Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết, tổng số trên địa bàn có 286 cơ sở hoạt động, 149 nghìn học sinh.

Hiện nay đi học trở lại là 205 đơn vị/286 đơn vị. Có 65 nghìn sinh viên/93 nghìn học sinh của 205 đơn vị đi học. Nghỉ mất hơn 28 nghìn học sinh sinh viên. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay thì chúng tôi đã nhanh chóng lấy ý kiến các trường, đề nghị thành phố cho nghỉ tiếp.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo chiều qua, 6/3, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo tăng cường rà soát học sinh sinh viên đi du học, công dân của Hà Nội về từ các nước châu Âu phát sinh dịch bệnh trong thời gian từ 20-2 mà chưa khai báo phải chủ động thông tin đến y tế xã phường, đặc biệt các quận trung tâm.

Đêm 6/3, Hà Nội đã công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn (và cũng là bệnh nhân thứ 17 ở Việt Nam). Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, lúc 21h30 ngày 6/3, cô N.H.N (sinh năm 1993, hộ khẩu TP.HCM, tạm trú ở phường Trúc Bạch, Hà Nội) được xác định dương tính với Covid-19.

Theo ông Chung, trong thời gian vừa qua, cô N. đi du lịch từ Hà Nội đến Anh trên chuyến bay đi London vào đêm ngày 15/2, đến London vào 16/2. Cô N. đến tạm trú tại một địa chỉ ở London cùng chị gái.

Từ ngày 18 – 20/2, cô N. cùng với chị gái đi từ London đến Milan (Ý) du lịch bằng đường hàng không. Khi đến đây đã ở tầng 4 của một khách sạn. Trong quá trình du lịch tại Milan thì N. cùng chị gái có đi tham quan, du lịch, mua sắm tại Milan và đến chiều 20/2 quay trở lại London bằng máy bay.

Từ 20 – 25/2, cô N. cùng chị gái ở căn hộ nhà riêng tại London. 6h sáng ngày 25/2, cô N. lên tàu cao tốc đi từ London đến Paris (Pháp) và trú tại quận 8 của thủ đô Paris (căn hộ cho thuê hiện cô N. chưa nhớ được địa chỉ).
VDO.AI

Đến 17h ngày 26/2, cô N. lên tàu từ Paris trở lại London cùng chị gái cho đến chiều 1/3, cô N. mua vé quay trở lại Việt Nam trên chuyến bay VN0054 và hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào 4h30 sáng ngày 2/3/2020.

Khi đến sân bay Nội Bài, cô N. làm thủ tục nhập cảnh, lấy hàng hóa và ra đã gọi lái xe riêng là anh P. (lái xe riêng của gia đình) đưa về nhà riêng ở 125 Trúc Bạch. Sau đó, ở trên tầng 8 từ ngày 2/3 đến chiều 5/3 khi đi vào BV Hồng Ngọc khám.

Khi đến bệnh viện Hồng Ngọc các bác sĩ khám thấy có dấu hiệu không bình thường nên đã đưa ngay đến bệnh viện Nhiệt đới TƯ để khám, kết quả xét nghiệm đến 21h30 ngày 6/3 xác định dương tính với Covid-19.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.