Phát hiện bom nặng hơn 200kg trên công trường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái

Công ty xử lý bom mìn vật nổ 319 phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Hải Hà tiến hành xử lý và di chuyển thành công quả bom về điểm hủy nổ an toàn. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Công ty xử lý bom mìn vật nổ 319 phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Hải Hà tiến hành xử lý và di chuyển thành công quả bom về điểm hủy nổ an toàn. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)
Ngày 14/5, Công ty xử lý bom mìn, vật nổ 319 (Bộ Quốc phòng) đã phát hiện và di dời an toàn một quả bom với trọng lượng 225kg tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh.

Quả bom trên được phát hiện trong lúc Công ty đang thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Dự án cao tốc Vân Đồn-Móng Cái, tại Km123+730, địa phận thôn Hải Đông, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà.

Quả bom có ký hiệu MK 82; đường kính 0,274m; chiều dài 1,54m. Trọng lượng quả bom khoảng 225kg, bên trong thân bom có 93kg thuốc nổ. 

Ngay sau khi phát hiện quả bom nói trên, Công ty xử lý bom mìn, vật nổ 319 đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Hải Hà tiến hành xử lý và di chuyển thành công quả bom về điểm hủy nổ an toàn để tiếp tục xử lý.

Trong thời gian tới, Công ty xử lý bom mìn, vật nổ 319 sẽ phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện Hải Hà đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác rà, phá bom mìn, vật liệu nổ tại tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái; phấn đấu hoàn thành việc bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư theo đúng chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.