Quảng Trị:

Phát hiện bom bi và lựu đạn trong khuôn viên trường học

Nhân viên Đội xử lý bom mìn lưu động số 4 hướng dẫn các em học sinh di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Kim Chiến.
Nhân viên Đội xử lý bom mìn lưu động số 4 hướng dẫn các em học sinh di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Kim Chiến.
TPO - Một quả bom bi và một quả lựu đạn vô tình được các em học sinh phát hiện trong giờ học thể dục ngay trong khuôn viên của một trường học.

Chiều 21/2, Dự án Renew và Quỹ viện trợ nhân dân Na Uy cho hay đã phá huỷ an toàn tại chỗ một quả bom bi và một quả lựu đạn M26 nằm sát khuôn viên trường THCS xã Gio Mỹ (Gio Linh).

Trrong giờ học thể dục, các em học sinh lớp 7b của trường THCS Gio Mỹ đã phát hiện một quả bom bi và một quả đạn M26 nằm lộ thiên ngay sân trường. Ngay lập tức, nhà trường đã bảo vệ hiện trường để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, đồng thời báo về đội xử lý bom mìn lưu động của Dự án Renew.

Được biết ở khu vực này trước đây đã từng xảy ra tai nạn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh làm 4 người dân bị thiệt mạng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.