Phát hiện 2 ca mắc Covid 19, Quảng Nam đề nghị Bộ Y tế xem xét công bố dịch

Quảng Nam đề nghị Bộ Y tế xem xét công bố dịch
Quảng Nam đề nghị Bộ Y tế xem xét công bố dịch
TPO - Sau khi phát hiện 2 ca dương tính với Covid - 19, tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị công bố dịch tại địa phương này

Sáng 11/3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị Bộ chỉ định triển khai các bước tiếp theo và xem xét công bố dịch trên địa bàn.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Nam ghi nhận có 2 trường hợp dương tính Covid -19.

Ngày 10/3, Viện Pasteur Nha Trang có kết quả xét nghiệm dương tính đối với 1 trường hợp du khách người Anh đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân số 17 mắc Covid-19. Người này được phát hiện mắc bệnh khi đang lưu trú tại Hội An, Quảng Nam. Đây là bệnh nhân dương tính với Covid-19 thứ 2 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và là bệnh nhân thứ 33 mắc Covid -19 ở Việt Nam.

Trước đó, ca bệnh mắc Covid-19 đầu tiên ghi nhận tại Quảng Nam là trường hợp bệnh nhân là ông N. K (49 tuổi, quốc tịch Anh), nhập cảnh vào Việt Nam ngày 2/3 và đã đến du lịch ở Hội An. Bệnh nhân này hiện đã được đưa ra Bệnh viện Trung ương Huế để cách ly điều trị.

Theo kết quả xét nghiệm nêu trên và trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Sở Y tế, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ định triển khai các bước tiếp theo và xem xét công bố dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo quy định.

Đà Nẵng: Thêm 12 người tiếp xúc với du khách Anh mắc Covid-19 có kết quả âm tính

Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết: Thực hiện công văn hỏa tốc của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, ngành y tế thành phố tiếp tục xác minh, thống kê các trường hợp tiếp xúc gần (F1) với 2 du khách người Anh. Hiện tất cả các Trung tâm Y tế quận, huyện đã sẵn sàng tiếp nhận, cách ly đối với những trường hợp này.

Theo thống kê ban đầu, hiện xác định khoảng 100 người đã từng tiếp xúc gần, trong thời gian 2 du khách này du lịch tại Đà Nẵng. Trong ngày hôm nay, những trường hợp này sẽ được đưa về cách ly tại các Trung tâm y tế quận huyện. Ngành y tế cũng sẽ lấy mẫu xét nghiệm với tất cả những người tiếp xúc gần và sẽ công bố kết quả.

Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng phát đi công văn đề nghị nhân dân, du khách hỗ trợ, chủ động khai báo nếu từng tiếp xúc với 2 bệnh nhân người Anh trong thời gian từ ngày 2 đến 7/3.

Theo kết quả thu thập, trong những ngày ở Đà Nẵng, 2 du khách Anh mắc bệnh Covid-19 ở lại khách sạn Vanda (quận Hải Châu) và đã đến 12 địa điểm gồm: nhà hàng Cá Lửa (phường Bình Hiên, quận Hải Châu); tham gia đánh golf tại Bà Nà golf club, Vinpearl Golf Nam Hội An (tỉnh Quảng Nam); nhà hàng La Maison Deli (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu); khách sạn Montgomerie Links Hotel & Villas Hội An (tỉnh Quảng Nam); nhà hàng Pizza 4P's (phường Phước Ninh, quận Hải Châu); nhà hàng Nướng Đà Thành (phường Nam Dương, quận Hải Châu); Bamboo 2 bar (phường Phước Ninh, quận Hải Châu); nhà hàng 7 Bridges Brewing Company (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà); Universal Pub (phường Phước Ninh, quận Hải Châu).

Đắk Lắk: Cách ly 7 cán bộ huyện để phòng SARS-CoV-2

Ngày 11/3, một lãnh đạo UBND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) xác nhận, huyện vừa tiến hành cách ly 7 người vì đã tiếp xúc với người tiếp xúc gần ( F2) với người nhiễm SARS-CoV-2.

Những người bị cách ly gồm ông P.M.T –Phòng TNMT, N.V.P –Văn phòng Đăng ký đất đai, bà B.T.T.Kh – trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, ông H.Đ.T. –TAND huyện, ông V.T.D.L –trường tiểu học Ngô Thì Nhậm, bà P.T.M.T –tại trường mầm non Hoa Pơ Lang và bà Nguyễn Thị L. – Trường tiểu học Lê Lợi.

Theo lãnh đạo UBND huyện Buôn Đôn, những trường hợp này được huyện đề nghị cách ly phòng chống dịch Covid - 19, sau khi đã tiếp xúc ông V.T.Đ - học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính K28A của trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, người đã tiếp xúc gần (F2) với người tiếp xúc bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

“Trường hợp của ông V.T.Đ dù đã có kết quả âm tính SARS-CoV-2 nhưng chúng tôi cũng chủ động cách lý những người tiếp xúc gần với ông Đ. để đảm bảo an toàn” – vị lãnh đạo UBND huyện Buôn Đôn thông tin.

Trước đó, Viện Khoa học và xã hội Vùng Tây Nguyên có công văn gửi Trường Chính trị Đắk Lắk về việc đề nghị cho ông V.T.Đ - Phó phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế được tự cách ly do đã tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2 trước đó (dạng F2).

Theo ông Nguyễn Duy Thụy – Viện trưởng Viện Khoa học và xã hội Vùng Tây Nguyên, ông Đ được cử ra Hà Nội công tác. Trong cuộc họp chiều ngày thứ 5 (ngày 5/3 vừa rồi), ông Đ có tiếp xúc với một số người đã tiếp xúc trực tiếp với ca mắc Covid-19 thứ 21 của Việt Nam.

Ông Đ đã có kết quả âm tính với Covid – 19, nhưng vẫn được điều trị cách li để tiếp tục theo dõi.

MỚI - NÓNG