Phát hiện 155 ca dương tính mới, Đồng Nai cách ly y tế thêm nhiều khu vực

0:00 / 0:00
0:00
 Phát hiện 155 ca dương tính mới, Đồng Nai cách ly y tế thêm nhiều khu vực
TPO - Ghi nhận số ca dương tính vói SARS-CoV-2 trong các doanh nghiệp tiếp tục tăng, tỉnh Đồng Nai phong tỏa thêm một số xã có khu công nghiệp hoạt động.

Ngày 17/7, Sở Y tế Đồng Nai cho biết tiếp tục ghi nhận 155 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó TP Biên Hòa ghi nhận 65 ca chủ yếu tại các khu vực đã phong tỏa. Huyện Vĩnh Cửu 39 ca, chủ yếu liên quan đến ổ dịch công ty Changshin. Huyện Nhơn Trạch 16 ca.

Như vậy, kể từ đợt dịch thứ 4 này, Đồng Nai ghi nhận 962 ca mắc. Trong đó, tập trung nhiều nhất ở TP Biên Hòa với 427; Huyện Thống Nhất 114 ca và huyện Nhơn Trạch 107 ca.

 Phát hiện 155 ca dương tính mới, Đồng Nai cách ly y tế thêm nhiều khu vực ảnh 1
Đồng Nai phong toả thêm nhiều xã sau khi ghi nhận thêm các ca mắc mới

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, đến nay đã tổ chức xong việc test nhanh cho công nhân của công ty Changshin. Ngoài ra, các địa phương liên quan tập trung điều tra truy vết các F0 và đã cách ly, xét nghiệm các F1 chủ yếu tại phường Trảng Dài và xã Thạnh Phú.

Theo bác sĩ Vũ, ngành y tế tiếp tục tăng cường tầm soát trong các doanh nghiệp, khu nhà trọ, nhất là doanh nghiệp lớn, khu nhà trọ đông người. Sau khi phát hiện số ca mắc mới tăng lên, tỉnh Đồng Nai đã thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn bộ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu gồm 5.159 hộ dân/41.456 nhân khẩu nơi Cty Changshin đóng chân hoạt động. Huyện Trảng Bom cũng đề nghị cách ly y tế đối với xã Bắc Sơn và xã Hố Nai 3 nơi có hàng trăm ngàn công nhân và 2 khu công nghiệp, 1 cụm công nghiệp

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.